Yonhap: Vệ tinh trinh sát đầu tiên của Hàn Quốc thu được hình ảnh các khu vực của Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 3/3 đưa tin vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này đã truyền thành công hình ảnh nhiều khu vực của Triều Tiên "có độ phân giải tốt" về trụ sở ở Seoul.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy của công ty SpaceX mang theo vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của Hàn Quốc rời bệ phóng tại Căn cứ Lực lượng vũ trụ Vanderberg ở bang California (Mỹ) tháng 12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên Hàn Quốc tự phát triển đã được đưa vào quỹ đạo từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg bang California (Mỹ) ngày 2/12/2023.

Theo các nguồn tin của Yonhap, trong quá trình truyền thử nghiệm, vệ tinh quang điện và hồng ngoại (EO/IR) này đã chụp và gửi về hình ảnh nhiều khu vực tại Triều Tiên, bao gồm cả thủ đô Bình Nhưỡng.

Một nguồn tin quân sự của Yonhap tiết lộ độ phân giải hình ảnh của vệ tinh đã đạt mức kỳ vọng với khu vực trung tâm Bình Nhưỡng và các tàu tại cảng được nhìn thấy rõ trong ảnh. Vệ tinh dự kiến sẽ gửi về những hình ảnh có độ phân giải cao hơn bắt đầu từ tháng tới.

Một nguồn tin khác lưu ý với Yonhap: “Dựa trên các điều kiện hiện tại, vệ tinh dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ trinh sát hoàn thiện vào tháng 6 hoặc tháng 7 như kế hoạch”.

Khi vệ tinh bước vào giai đoạn thực hiện nhiệm vụ đầy đủ, nó được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc giảm phụ thuộc vào vệ tinh của Mỹ về hình ảnh Triều Tiên, điều này có thể tăng cường khả năng giám sát độc lập của Seoul đối với Bình Nhưỡng.

Đến năm 2025, Hàn Quốc có kế hoạch phóng thêm 4 vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) vào vũ trụ, với một chiếc dự kiến được phóng vào tháng 4 từ một căn cứ không quân ở Florida (Mỹ).

Vệ tinh EO/IR chụp được hình ảnh chi tiết của bề mặt Trái Đất nhưng không thể xuyên qua các đám mây dày đặc, trong khi vệ tinh SAR có thể thu thập dữ liệu bất kể thời tiết nhờ hệ thống viễn thám.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Triều Tiên khởi động xây dựng nhà máy thúc đẩy phát triển vùng
Triều Tiên khởi động xây dựng nhà máy thúc đẩy phát triển vùng

Triều Tiên đã bắt đầu xây dựng các nhà máy thuộc chương trình “Chính sách phát triển vùng 20 × 10”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN