Nhật Bản, Triều Tiên bắn tín hiệu sẵn sàng cho cuộc gặp của hai lãnh đạo

Kênh DW (Đức) ngày 28/2 đưa tin Nhật Bản và Triều Tiên đang hướng đến một cuộc gặp giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Thủ tướng Fumio Kishida trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo kỳ vọng đạt được đột phá trong quan hệ song phương.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự một sự kiện tại Bình Nhưỡng, ngày 8/9/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào đầu tháng này, Thủ tướng Kishida phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản rằng ông mong muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nếu mong muốn của Thủ tướng Kishida được hiện thực hóa thì đó sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên và Nhật Bản gặp gỡ kể từ khi cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi đến Bình Nhưỡng vào tháng 4/2004.

Trong một diễn biến đáng chú ý, bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 15/2 cho biết Bình Nhưỡng sẽ cởi mở với ý tưởng đàm phán để cải thiện quan hệ với Tokyo.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo-jong cho hay lãnh đạo Nhật Bản có thể tới thăm Bình Nhưỡng vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng Bình Nhưỡng chưa có bất cứ kế hoạch nào nhằm cải thiện quan hệ với Tokyo ở thời điểm này và Triều Tiên sẽ áp dụng cách tiếp cận “chờ và xem” đối với những ý định của Thủ tướng Kishida.

Một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Thủ tướng Nhật Bản có thể dẫn tới nhiều liên lạc trực tiếp hơn giữa Tokyo và Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, cuộc gặp sẽ giúp Nhật Bản và các đồng minh hiểu rõ hơn về ý định của ông Kim Jong-un với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ông Robert Dujarric tại Viện Nghiên cứu châu Á Đương đại thuộc Đại học Temple cơ sở Tokyo đánh giá: “Đây sẽ là cơ hội để Thủ tướng Kishida gây chú ý với vai trò lãnh đạo quốc gia trên trường quốc tế đồng thời tạo thành tựu ngoại giao cho Nhật Bản”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: PAP/TTXVN

Giáo sư Toshimitsu Shigemura tại Đại học Waseda (Nhật Bản) nhận định rằng mục tiêu cuộc gặp của ông Kim Jong-un lại khá khác biệt. Ông Shigemura nói: "Quan điểm của Triều Tiên khá phức tạp. Triều Tiên kỳ vọng rằng ông Donald Trump sẽ thắng cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới và gỡ bỏ một số lệnh trừng phạt. Nhưng trước đó, Triều Tiên muốn chứng tỏ có thể đàm phán với Nhật Bản và xây dựng quan hệ với một quốc gia mà họ luôn cho là thù địch”.

Ông Shigemura bổ sung: “Nếu Triều Tiên có thể xây dựng quan hệ mới với Nhật Bản, điều đó có nghĩa là Thủ tướng Kishida sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt Triều Tiên”. Theo các chuyên gia, lệnh trừng phạt dễ gỡ bỏ nhất là Nhật Bản bật đèn xanh cho phà của Triều Tiên vận hành giữa Wonsan trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên với thành phố Niigata phía Bắc Nhật Bản.

Trong khi cả Nhật Bản và Triều Tiên dường như đều mong muốn các nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp, thì ông Dujarric lại không lạc quan rằng sự kiện đó sẽ dẫn đến đột phá. Ông Dujarric nói rằng không có đủ niềm tin và còn nhiều yêu cầu mâu thuẫn. Bên cạnh đó, các nhà phân tích vẫn cẩn trọng, cho rằng còn nhiều rào cản cần loại bỏ trước khi lãnh đạo Nhật Bản và Triều Tiên có thể gặp gỡ trực tiếp.

Hà Linh/Báo Tin tức (DW)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.