Phương Tây lo Ukraine không đủ thiết bị phòng không để trụ vững trong mùa đông

Dẫn kết luận của giới quan sát quân sự phương Tây, truyền thông Anh đưa tin lực lượng phòng không Ukraine sẽ không đủ năng lực để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga trong mùa đông này do thiếu tên lửa phòng không từ NATO.

Chú thích ảnh
Tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), nêu bật tình trạng thiếu hỗ trợ quân sự từ Mỹ dành cho Kiev, các nhà phân tích phương Tây cảnh báo lực lượng phòng không của Ukraine có thể phải sử dụng biện pháp giảm bớt các đơn vị phòng không và chỉ tập trung bảo vệ những mục tiêu quan trọng nhất. Nhận định này được nêu ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn tranh cãi về gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất cho Ukraine.

Chuyên gia phân tích quốc phòng Jimmy Rushton cho biết: “Ukraine sẽ phải phân bổ lại một số hệ thống phòng không nếu muốn duy trì khả năng tác chiến lâu dài. Có thể xảy ra trường hợp Ukraine phải chấp nhận bỏ qua một số mục tiêu vì họ không có đủ thiết bị đánh chặn”.

Theo ông Rushton, đây rõ ràng là một quyết định khó khăn, nhưng nếu Ukraine sắp hết tên lửa để tấn công các mục tiêu sắp tới, họ sẽ phải phân bổ chúng để bảo vệ các mục tiêu quan trọng nhất.

Những lo ngại trên được cho là liên quan đến Patriot - hệ thống phòng không và chống tên lửa trị giá 1 tỷ USD do Tập đoàn Raytheon sản xuất. Mỹ đã gửi Patriot tới Kiev vào mùa xuân năm ngoái. Tuy nhiên, Moskva cho rằng hệ thống này gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa của Moskva và đã trở thành mục tiêu của nước này.

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của quân đội Nga vào tuần trước, một cố vấn của Bộ Tư lệnh Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận rằng lực lượng phòng không nước này chưa một lần đánh chặn thành công dòng tên lửa hành trình diệt hạm Kh-22. Ukraine ước tính Nga đã phóng 300 quả Kh-22 kể từ khi chiến sự giữa hai nước bùng phát.

Trong khi Washington còn lưỡng lự, vào tuần trước, London tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine thông qua việc cung cấp 200 tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến (AMRAAM) cho nước này. Loại tên lửa này thường được trang bị cho máy bay để tham gia các cuộc không chiến, nhưng cũng có thể được bắn từ Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) do Na Uy sản xuất và một số loại tương tự của Mỹ. Giá trị của mỗi tên lửa AMRAAM lên đến 1 triệu USD và có phạm vi bắn từ 105 đến 160 km.

Hôm 29/12/2023, trong bình luận liên quan đến việc chuyển giao AMRAAM cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cáo buộc Nga đang “thử thách quyết tâm của phương Tây ở Ukraine” bằng chiến dịch tấn công chính xác, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh đoàn kết và tăng gấp đôi nỗ lực để mang lại cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng.

Tuần trước, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và hành trình lớn nhất ở Ukraine kể từ năm 2022, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay quân sự, bến cảng, trụ sở chính, kho nhiên liệu và đạn dược, với cuộc tấn công áp đảo hệ thống phòng không địa phương.

Theo truyền thông Anh, giới chức tình báo phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga đã dành nhiều tháng dự trữ tên lửa cho các cuộc tấn công mùa đông nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine, làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Kiev và buộc quân đội Ukraine phải dừng các hoạt động tấn công trên mặt trận.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ để tăng cường hệ thống phòng không của mình”, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak nói vào tuần trước, đề cập đến các cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Lực lượng Vũ trang nước này chỉ tấn công các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng liên quan.

Về phần mình, Kiev đã đáp trả cuộc tấn công ngày 29/12 của Nga bằng chiến dịch tấn công tên lửa nhắm vào Belgorod - thành phố 340.000 dân cách Kharkov khoảng 40 km.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Na Uy cho phép các nhà sản xuất nội địa bán vũ khí cho Ukraine
Na Uy cho phép các nhà sản xuất nội địa bán vũ khí cho Ukraine

Chính phủ Na Uy vừa cho phép các nhà sản xuất vũ khí trong nước xuất khẩu vũ khí trực tiếp sang Ukraine mặc dù trước đó, nước này đã ban hành một chính sách từ năm 1959 khuyến cáo không nên đưa vũ khí của Na Uy đến các vùng chiến sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN