Binh sĩ Pháp thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: EMA
Theo trang tin quân sự Militarnyi, Tổng thống Emmanuel Macron đã nêu quan điểm này trong lời chúc mừng năm mới gửi đến lực lượng vũ trang Pháp từ căn cứ không quân 125 ở Istres. Sự kiện và bài phát biểu được phát sóng tại Điện Élysée.
Theo nhà lãnh đạo Pháp, các cơ quan tình báo nước này điều phối và cung cấp cho quân đội Ukraine dữ liệu tình báo cần thiết để lập kế hoạch các hoạt động tấn công và phòng thủ.
Nhà lãnh đạo khẳng định vai trò này của Paris đang trở nên quan trọng trong bối cảnh xem xét lại một phần hợp tác với Mỹ về việc cung cấp thông tin tình báo.
“Trong khi cách đây một năm, Ukraine phần lớn phụ thuộc vào khả năng tình báo của Mỹ thì ngày nay 2/3 thông tin tình báo đó do Pháp cung cấp”, ông Macron nói.
Pháp là một trong những trung tâm của liên minh các quốc gia sẵn sàng thảo luận về các đảm bảo an ninh và hỗ trợ thêm cho Ukraine trong thời kỳ hậu chiến.
Tại hội nghị thượng đỉnh các nước châu Âu ủng hộ Ukraine ở Paris ngày 6/1, Tổng thống Macron đã xác nhận kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia trong trường hợp Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.
Ông lưu ý rằng quân đội Ukraine vẫn là “tuyến phòng thủ đầu tiên”, và sự hỗ trợ từ bên ngoài cần tăng cường năng lực của họ, bao gồm cả tình báo và hậu cần.
Paris đang xem xét khả năng triển khai vài nghìn binh sĩ Pháp sau khi chiến tranh kết thúc để kiểm soát biên giới và ổn định tình hình.
Ông Macron nhấn mạnh rằng các đơn vị này sẽ không tham gia vào các hoạt động chiến đấu và sẽ được triển khai “xa tiền tuyến”.
Sự hỗ trợ của Pháp không chỉ bao gồm tình báo, mà còn cả việc hiện đại hóa lực lượng và có thể tham gia huấn luyện quân nhân Ukraine trong tương lai.
Trước đó, Paris cũng đã thảo luận về việc triển khai hai lữ đoàn để đảm bảo an ninh cho Ukraine ở châu Âu sau khi xung đột chấm dứt.