Nga sản xuất chiến hạm tàng hình đầu tiên

Nga đang trong giai đoạn cuối hoàn thiện chiến hạm mang công nghệ tàng hình có thể “qua mặt” được thiết bị dò tìm của đối thủ.

Chú thích ảnh
Nga đã đầu tư mạnh vào chương trình thay thế vũ khí từ thời Liên Xô cũ. Ảnh: AP

Truyền thông Nga đã xác nhận thông tin trên ngày 8/6. Hãng tin RIA Novosti dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết chiến hạm tàng hình Mercury (Dự án 20386) dự kiến được phiên chế cho Hải quân Nga vào năm 2022. Phần thân của Mercury đã được hoàn thiện.

Tờ Telegraph (Anh) cho biết trong thập niên qua, Nga đã đầu tư rất mạnh vào chương trình hiện đại hóa vũ khí với mục đích thay thế những vũ khí từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, nỗ lực này bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga trong thời gian qua. 

Các đơn vị đóng tàu của Nga trước đây đã sử dụng công nghệ tàng hình như vật liệu phủ hấp thu radar đối với một số tàu Hải quân. Tuy nhiên, Mercury dự kiến là chiến hạm tàng hình hoàn toàn đầu tiên của Nga với thiết kế giảm tối đa phần nhô ra và các kẽ hở.

Mercury sẽ được trang bị tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và pháo. Dự kiến Mercury còn được trang bị đặc biệt để đáp ứng nhiệm vụ săn và tiêu diệt tàu ngầm.

Trước đây, Hải quân Nga từng định từ bỏ ý tưởng đóng chiến hạm tàng hình. Năm 2013, tờ Izvestia dẫn nguồn tin quân sự cấp cao đánh giá loại chiến hạm này quá đắt đỏ, lên tới 18 tỷ ruble và được trang bị vũ khí vượt quá tầm không cần thiết như tên lửa hành trình Kalibr.

Hà Linh/Báo Tin tức
Uy lực siêu tàu ngầm mới gia nhập Hải quân Nga khiến Mỹ lo ngại
Uy lực siêu tàu ngầm mới gia nhập Hải quân Nga khiến Mỹ lo ngại

Tháng trước, Hải quân Nga đã chính thức tiếp nhận tàu ngầm thế hệ mới Kazan, tàu ngầm đầy uy lực sau hơn 10 năm nghiên cứu-phát triển với nhiều cải tiến, khiến giới tướng lĩnh NATO lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN