Máy bay Mỹ lần đầu tác chiến trên tàu sân bay nước ngoài kể từ Thế chiến 2

Chiến đấu cơ của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã thực hiện màn cất hạ cánh trên một tàu sân bay của Anh khi thực hiện một đợt không kích ở Trung Đông tuần này.

Chú thích ảnh
Tiêm kích F-35B trên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ngoài khơi Bồ Đào Nha. Ảhh: Reuters

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 22/6, đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ của Mỹ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên một tàu chiến của nước ngoài kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hoạt động tác chiến này được thực hiện trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth mới nhất của Anh, với nhiệm vụ tấn công mục tiêu khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây cũng là lần đầu tiên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth – tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, tiến hành thực chiến.

James Blackmore, chỉ huy trưởng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, cho biết lần gần đây nhất máy bay Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên một tàu sân bay nước ngoài là năm 1943. Khi đó, máy bay Mỹ được triển khai trên tàu sân bay HMS Victorious của Anh ở Nam Thái Bình Dương.

Trong đợt tác chiến mới nhất này, tiêm kích F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ đã tham gia nhiệm vụ diệt mục tiêu khủng bố cùng các chiến đấu cơ F-35B của Anh, hỗ trợ chiến dịch Shader của Anh và chiến dịch Inherent Resolve của quân đội Mỹ chuyên về tấn công IS. Tổng cộng có 18 máy bay F-35B của Mỹ và Anh được triển khai trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và đây là số lượng lớn nhất tiêm kích dạng này từng được triển khai trên một tàu chiến.

F-35B do Mỹ thiết kế là tiêm kích tàng hình tiên tiến có khả năng hạ cánh thẳng đứng, cho phép chiến đấu cơ này có thể triển khai trên các chiến hạm nhỏ hơn so với các tàu sân bay lớp Nimitz 100.000 tấn của hải quân Mỹ.

HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay hiện đại nhất của Anh, với lượng choán nước hơn 65.000 tấn, được đóng mới với tham vọng đưa Hải quân Hoàng gia Anh trở lại thời hoàng kim. Tàu được trang bị nhiều công nghệ tối tân, dựa trên nền tảng tự động hóa cao, có thể chở theo 40 máy bay các loại, gồm tối đa có 36 tiêm kích tàng hình F-35.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (ABCNews)
Mỹ báo động cao khi Nga diễn tập diệt tàu sân bay ở Thái Bình Dương
Mỹ báo động cao khi Nga diễn tập diệt tàu sân bay ở Thái Bình Dương

Nga đã công bố thông tin mới về hoạt động diễn tập không quân và hải quân gần đây ở Thái Bình Dương, trong đó có khoa mục tấn công giả định nhằm vào một nhóm tàu sân bay tấn công của đối phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN