Đức đặt mục tiêu nâng hiện diện quân sự tại Litva lên 4.800 binh sĩ vào cuối năm 2027. Ảnh tư liệu: Lực lượng Vũ trang Litva/X.
Theo đài Sputnik, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết: “Năm nay, Litva dành 5,38% GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong số các thành viên NATO hiện nay”.
Theo ông Kaunas, Litva đang xây dựng sư đoàn quân đội quốc gia đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các khu huấn luyện phục vụ việc triển khai thường trực một lữ đoàn tác chiến của Đức trên lãnh thổ nước này. Đây được xem là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Đức duy trì một lực lượng quân sự thường trực ở nước ngoài.
Ngoài việc tăng cường năng lực phòng thủ, Litva cũng đang mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, tập trung vào sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155 mm, thiết bị bay không người lái (UAV) và các loại khí tài hạng nặng.
Trong những năm gần đây, các quốc gia thành viên NATO nhiều lần viện dẫn “mối đe dọa từ Nga” để thúc đẩy các kế hoạch tăng cường quân sự, cũng như việc liên minh tiếp tục mở rộng hiện diện về phía Đông.
Trong chuyến thăm Kazakhstan tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva chưa từng và không có ý định đe dọa các quốc gia châu Âu. Ông cho rằng những tuyên bố của một số chính trị gia châu Âu về việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh với Nga là vô văn cứ.
Trong diễn biến liên quan, bình luận về phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys rằng các quốc gia Baltic thuộc NATO có khả năng vô hiệu hóa các căn cứ phòng không của Nga tại vùng Kaliningrad nếu cần thiết, ông Putin tuyên bố Nga đủ khả năng đáp trả mọi hành động nhằm vào các cơ sở quân sự của nước này.
“Chúng tôi có đầy đủ phương tiện để san phẳng bất kỳ ai cố gắng làm điều đó”, ông Putin nhấn mạnh.