Lầu Năm Góc lần đầu bỏ đánh giá về triển khai quân toàn cầu sau nhiều thập kỷ

Theo các quan chức Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Lầu Năm Góc dự định tạm ngừng đánh giá các đợt triển khai quân đội Mỹ ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài Sputnik (Nga) ngày 25/3, thay vì phát hành báo cáo chính thức, chính quyền Mỹ sẽ lựa chọn hình thức tham vấn không chính thức.

Mỹ coi các tài liệu chiến lược gần đây là đã đủ để phát đi tín hiệu về sự chuyển hướng ưu tiên sang Tây Bán cầu.

Theo thông lệ, bản đánh giá thường được công bố vào đầu nhiệm kỳ tổng thống, cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động triển khai lực lượng và khí tài quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Việc không công bố tài liệu này có thể gây không ít lo ngại tại Quốc hội Mỹ cũng như các nước châu Âu - nơi đang mong muốn có thêm thông tin rõ ràng về định hướng quân sự của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Banks, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, bày tỏ quan ngại: “Nếu không có tài liệu đó, rõ ràng sẽ không hữu ích cho công việc của chúng tôi. Tôi sẽ thất vọng với quyết định này”.

Nhiều nghị sĩ Mỹ đang không hài lòng về việc thiếu thông tin từ Lầu Năm Góc. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng cho rằng thiếu một bản phân tích như vậy sẽ gây khó khăn cho quá trình xây dựng ngân sách quốc phòng hàng năm.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ Jack Reed nhận định động thái này có thể cho thấy chính quyền chưa có kế hoạch rõ ràng.

Các đồng minh của Mỹ trong NATO cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ xuất hiện những bất ngờ không mong muốn khi thiếu minh bạch trong hoạch định quân sự của Washington. Một quan chức NATO nhấn mạnh với truyền thông rằng các đối tác đặc biệt coi trọng “tính dự đoán được”.

Phản hồi về vấn đề này, Lầu Năm Góc cho biết sẽ trao đổi với Quốc hội Mỹ một cách minh bạch nhất có thể, đồng thời tiếp tục ưu tiên triển khai chiến lược quốc phòng, bao gồm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước ngoài.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.