Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M khai hoả tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan, Nga. Ảnh: Sputnik
Theo tờ Kyiv Post (Ukraine) ngày 25/5, không quân Ukraine vừa lên tiếng cảnh báo về những nâng cấp đáng kể của Nga đối với tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến chúng trở nên khó đánh chặn hơn đối với các hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot. Phát biểu sau một loạt các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev và nhiều khu vực khác, ông Yurii Ihnat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, cho biết đây là một thách thức mới đối với khả năng phòng thủ của Ukraine.
Theo ông Ihnat, các tên lửa Iskander-M đã được hiện đại hóa để có khả năng triển khai mồi bẫy radar trong quá trình tiếp cận mục tiêu cuối cùng.
"Các tên lửa Iskander-M, theo quỹ đạo đạn đạo, đã được nâng cấp. Giờ đây, chúng có khả năng triển khai mồi bẫy radar trong quá trình tiếp cận mục tiêu cuối cùng", ông Ihnat nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh rằng quá trình hiện đại hóa này đã ảnh hưởng đến hiệu suất của các hệ thống phòng không như Patriot, khiến chúng kém hiệu quả hơn trong việc xác định và đánh chặn mục tiêu.
Bên cạnh khả năng tung mồi bẫy, sự phức tạp trong quỹ đạo bay của Iskander-M cũng là một yếu tố gây khó khăn. "Sự phức tạp chính là những tên lửa này không bay theo đường thẳng — chúng thực hiện các động tác né tránh. Đối với hệ thống Patriot, tính toán điểm đánh chặn bằng thuật toán phần mềm, việc dự đoán điểm đó trở nên khó khăn hơn", ông Ihnat giải thích.
Tuy nhiên, ông Ihnat cũng khẳng định rằng dù những nâng cấp này làm phức tạp hóa quá trình đánh chặn, nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện được. Ông Ihnat bày tỏ tin tưởng rằng các đối tác quốc tế của Ukraine đang nỗ lực cải thiện các biện pháp đối phó để đảm bảo các hệ thống phòng không vẫn duy trì hiệu quả.
Cảnh báo của không quân Ukraine được đưa ra sau một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái lớn nhất vào Kiev, diễn ra vào cuối ngày 23 và rạng sáng 24/5. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 14 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 250 thiết bị bay không người lái tấn công qua Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ sáu tên lửa và phá hủy 245 thiết bị bay không người lái trong đợt tấn công này.
Trong số các tên lửa đạn đạo, 9 quả nhắm vào Kiev, gây ra thiệt hại đáng kể. Mảnh vỡ từ các mục tiêu trên không bị đánh chặn đã rơi xuống 6 quận của thủ đô Kiev, với thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận ở các quận Solomyanskyi, Svyatoshynskyi và Obolonskyi.
Mặc dù Nga tiếp tục hiện đại hóa vũ khí của mình, các báo cáo tình báo Mỹ chỉ ra rằng quy mô sản xuất vũ khí tấn công tầm xa của Nga đang suy giảm. Điều này cho thấy, dù những nâng cấp kỹ thuật gây ra thách thức, nhưng về lâu dài, khả năng duy trì số lượng lớn tên lửa của Nga có thể bị hạn chế.
Trong bối cảnh đó, trang tin quốc phòng Defense Express đưa tin rằng Mỹ đã chấp thuận tái xuất tên lửa tầm xa và tên lửa Patriot cho Ukraine. Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với tờ New York Times rằng 100 tên lửa phòng không cho hệ thống Patriot sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Lực lượng Ukraine cũng có thể sớm nhận thêm hai khẩu đội Patriot nữa, tăng cường đáng kể khả năng phòng không của họ.