11:04 27/11/2019

Quân đội Nga cho thanh sát viên Mỹ xem vũ khí mới nhất

Quân đội Nga thông báo đã cho các thanh sát viên Mỹ xem các vũ khí siêu thanh mới nhất của lực lượng này.

Chú thích ảnh
Minh họa về tên lửa siêu thanh Avangard. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 cho biết đã cho đội thanh sát viên Mỹ thị sát tên lửa siêu thanh Avangard trong tuần này. Sự kiện đặc biệt này nằm trong Hiệp ước giữa Nga và Mỹ về cắt giảm vũ khí chiến lược (START mới).

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa siêu thanh Avangard sẽ được phiên chế từ tháng 12.

Năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giới thiệu về tên lửa Avangard cùng nhiều vũ khí khác.(video dưới, nguồn: Sputnik).

Tổng thống Putin nhấn mạnh Avangard có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa và đạt vận tốc gấp 20 lần tốc độ âm thanh.

Tổng thống Nga nhận định Avangard có tính đột phá về công nghệ tương đương với sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh đầu tiên năm 1957.

Thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga nói: “Chúng tôi không dọa dẫm ai, cũng không có ý định tấn công hay tước đoạt thứ gì đó. Năng lực quốc phòng Nga phát triển sẽ đảm bảo cho hòa bình toàn cầu”.

Hà Linh/Báo Tin tức