Phát huy hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi

Việc phát huy hiệu quả từ chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm ở tỉnh Điện Biên từ 3 - 4%.
Phát huy hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi ảnh 1

Gia đình chị Nguyễn Thị Tâm, thôn 7A, xã Pom Lót, huyện Điện Biên vay vốn từ Ngân hàng CSXH tỉnh Điện Biên từ chương trình xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Tín dụng chính sách đã hỗ trợ kịp thời cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được tiếp cận vốn và hỗ trợ sản xuất. Từ đó đời sống nhân dân được nâng lên, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững mà tỉnh Điện Biên đã đề ra.

Xã Pom Lót, huyện Điện Biên hiện có hơn 600 hộ dân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua các chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình nước sạch, chương trình sản xuất kinh doanh. Nhờ nguồn vốn tín dụng, các hộ dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã từ 188 hộ nghèo năm 2015 đến nay chỉ còn 144 hộ. 

Năm 2013, chị Nguyễn Thị Tâm, thôn 7a, xã Pom Lót được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho vay số tiền 20 triệu đồng. Chị Tâm đã mua 1 con bò giống để sinh sản. Đến nay, con bò giống đã sinh 2 lứa giúp chị bán lấy tiền. Từ số tiền bán bò giống, chị Tâm đào ao nuôi cá để nâng cao thu nhập cho gia đình. Nhờ vậy, chỉ sau 2 năm gia đình chị đã thoát nghèo và vươn lên phát triển kinh tế. 

Thực tế, việc thực hiện vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội đã giúp nhiều bà con thoát nghèo. Tuy nhiên, nhu cầu của người dân ngày càng lớn trong khi mức vay tối đa hiện nay là 50 triệu đồng. Một số gia đình mong muốn sẽ được vay số tiền lớn hơn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. 

Chị Nguyễn Thị Thúy, thôn 7a, xã Pom Lót chia sẻ: "Nguồn vốn mà ngân hàng chính sách xã hội cho vay rất có ích cho nhân dân chúng tôi. Tuy nhiên, nếu ngân hàng có thể mở rộng cho vay đến đông đảo đối tượng người dân và cho vay số tiền lớn hơn thì bà con sẽ có vốn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế hơn nữa." 

Ông Lò Văn Hiêng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Pom Lót cho biết, từ đồng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã đồng hành giúp nông dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập. Mong muốn của người dân là số tiền vay tối đa lớn hơn để bà con có số vốn tương đối lớn có thể đầu tư phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận cao. 

Hiện tại, số dư nợ vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên là 2.380 tỷ đồng. Doanh số cho vay năm 2016 là hơn 920 tỷ đồng, tăng 47,6% so với năm 2015. Trong đó, chương trình vay vốn hộ nghèo gần 490 tỷ đồng, chiếm 52,8%; chương trình hộ cận nghèo là 88 tỷ đồng, chiếm 9,6%; chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là hơn 133 tỷ đồng, chiếm 14,5%… 

Ông Đàm Xuân Triệu, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên cho biết, thông qua vốn tín dụng chính sách, toàn tỉnh Điện Biên đã có gần 8.000 lượt hộ nghèo đang được dư nợ. Hàng năm tạo thêm việc làm cho khoảng 25.000 lao động; hàng trăm học sinh sinh viên được theo học tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp và dạy nghề; cải tạo cho gần 4.000 công trình nước sạch nông thôn. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn đầu tư tín dụng cho vay theo các chính sách về cho vay hộ nghèo và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. 

Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên, để phát huy hơn nữa hiệu quả vốn vay tín dụng chính sách, trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tăng cường phối hợp với các hội ủy thác để chuyển tải nguồn lực tài chính đến đồng bào vùng sâu vùng xa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra toàn diện, quản lý vốn vay để người dân sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố chất lượng giao dịch tại xã để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. 

Hiện tại, tỉnh Điện Biên đang có 130 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại 130 xã, phường, thị trấn. Đây thực sự là một trong những cầu nối thuận tiện giúp bà con tiếp cận vốn vay, xóa đói giảm nghèo.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.