Phát hiện thủ đoạn tháo, gửi VMS để đối phó giám sát chống khai thác IUU

Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình (VMS) của hai tàu cá tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) nhằm làm sai lệch dữ liệu giám sát. Hai tàu cá liên quan sau đó đã quay về bờ và được di lý về đất liền để phục vụ điều tra.
Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng phối phối hợp với cảnh sát biển tuyên truyền về IUU tại âu cảng Bạch Long Vỹ. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, vụ việc được Trạm Kiểm ngư Bạch Long Vỹ thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng I phát hiện ngày 22/7/2026, trong quá trình tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tàu cá phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cụ thể, trưa 22/7, khi kiểm tra hoạt động tàu cá tại khu vực âu cảng phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ, cán bộ Trạm Kiểm ngư Bạch Long Vỹ phát hiện dấu hiệu bất thường từ hệ thống VMS.

Qua đối chiếu dữ liệu VMS với Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và kiểm tra thực tế, lực lượng Kiểm ngư xác định hai tàu cá BV-92338-TS và BV-92339-TS không còn neo đậu tại âu cảng, trong khi tín hiệu VMS của cả hai tàu vẫn duy trì kết nối và hiển thị đang neo tại đúng vị trí này.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác IUU, Tổ công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng chống khai thác IUU của đặc khu Bạch Long Vĩ (Tổ 196) kiểm tra, xác minh. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ tuần tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra một phương tiện thủy vỏ composite hành nghề buôn bán tạp hóa đang neo đậu tại khu vực âu cảng phía Tây Bắc đảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 thiết bị VMS nhãn hiệu Định Vị Bách Khoa cùng ăng-ten, bình ắc quy, dây điện và tấm pin năng lượng mặt trời đang được đấu nối để duy trì hoạt động liên tục. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ phương tiện khai nhận đã nhận cất giữ và nạp điện hộ hai thiết bị VMS từ một thuyền viên của hai tàu cá BV-92338-TS và BV-92339-TS vào sáng cùng ngày. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo nhận định ban đầu, phương tiện bị kiểm tra có dấu hiệu tàng trữ, duy trì hoạt động 2 thiết bị VMS của hai tàu cá nhằm làm sai lệch thông tin về vị trí, trạng thái hoạt động của phương tiện, liên quan đến hành vi tháo, gửi VMS để đối phó với công tác giám sát tàu cá.

Theo ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, ngay sau khi nhận được báo cáo của Chi cục Kiểm ngư Vùng I, Cục đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc; yêu cầu hai tàu cá BV-92338-TS và BV-92339-TS quay về bờ phục vụ điều tra, đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU và báo cáo kết quả xử lý để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.

Sau khi được các cơ quan chức năng tích cực kêu gọi, vận động, tối 26/7, hai tàu cá đã quay về neo đậu tại Âu cảng Tây Nam Bạch Long Vĩ. Ngày 27/7, chủ tàu, thuyền trưởng và các cá nhân liên quan đến trình diện tại Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, làm việc với cơ quan chức năng và thừa nhận hành vi vi phạm.

Đến ngày 30/7, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã tổ chức di lý hai tàu cá về đất liền, bàn giao cho Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chi cục Kiểm ngư Vùng I, Trạm Kiểm ngư Bạch Long Vỹ đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Công an đặc khu, Cảnh sát biển, Ban Quản lý Cảng và các lực lượng chức năng trên đảo tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại khu vực âu cảng; rà soát giấy tờ, tình trạng kết nối VMS và thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Vụ việc cho thấy hiệu quả của việc kết hợp dữ liệu VMS, VNFishbase với kiểm tra thực địa trong quản lý tàu cá. Nếu chỉ dựa vào tín hiệu VMS, hai tàu cá vẫn được xác định đang neo đậu tại âu cảng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với hiện trạng thực tế, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bất thường và xác định việc hai thiết bị VMS được tháo khỏi tàu nhưng vẫn được cấp nguồn để duy trì tín hiệu.

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, VMS là công cụ quan trọng phục vụ theo dõi hoạt động tàu cá, quản lý nghề cá và chống khai thác IUU. Việc phát hiện thủ đoạn tháo VMS khỏi tàu nhưng vẫn duy trì tín hiệu cho thấy các phương thức đối phó với công tác giám sát ngày càng tinh vi, đòi hỏi lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ, đồng thời kết hợp chặt chẽ dữ liệu với kiểm tra thực địa.

Theo Nghị định số 246/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, hành vi tháo, gửi thiết bị VMS để đối phó với công tác giám sát tàu cá là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, giám sát hoạt động khai thác thủy sản.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.