Tàuthăm dò vũ trụ Messenger của Mỹ đã phát hiện dưới bề mặt Sao Thủy có chứa nướcvà một số chất hữu cơ ở dạng băng.
Ngày 30/11, Cơ quan hàng không vũ trụ HoaKì (NASA) tuyên bố tàu thăm dò Messenger của họ đã tìm thấy nước và một số chấthữu cơ tương tự than đá hoặc hắc ín bị đóng băng ở cực bắc Sao Thủy, hành tinhgần Mặt Trời nhất.
Một miệng núi lửa trên sao Thủy có đường kính khoảng 115 km được cho là chứa đầy nước đóng băng. Nguồn: dailymail.co.uk |
Các nhà khoa học NASA tin rằng những chấtnày đã được mang tới Sao Thủy từ hàng triệu năm trước bởi những vụ va chạm giữahành tinh này với nhiều sao chổi và các hành tinh nhỏ khác.
Trong 20 năm qua, các đài quan đặt tại Tráiđất đã thu thập những dấu hiện của nước trên Sao Thủy. Nhưng giới khoa học vẫnkhông khỏi bất ngờ khi tàu Messenger tiếp cận và tìm thấy cả các chất hữu cơtại hành tinh vốn có nhiệt độ rất cao này.
Nhà khoa học David Paige từ trường Đại học California (Mỹ) cho biếtviệc phát hiện những yếu tố cần thiết cho sự sống như nước và chất hữu cơ trênmột hành tinh thuộc hệ Mặt Trời là rất đáng mừng. Điều này có thể giúp các nhànghiên cứu tìm hiểu được cách thức sự sống trên Trái đất bắt đầu và phát triểnsự sống tại các hành tinh khác.
Tuy nhiên, không giống như tàu Curiosity (Tò mò) tìmkiếm sự sống trên Sao Hoả bằng cách thu thập các mẫu đất đá cụ thể, tàu Messenger(Sứ giả) thăm dò Sao Thuỷ từ xa bằng cách chiếu tia lade, đếm hạt phân tử, đođạc tia gamma và thu lượm các dữ liệu khác. Vì vậy, kết luận về sự tồn tại củanước và chất hữu cơ được thực hiện thông qua thuật giải máy tính, phân tích thínghiệm và suy luận.
Tàu Messenger bắt đầu thăm dò sao Thủy từnăm 2010 và sẽ kết thúc nhiệm vụ vào tháng Ba tới.
HoàngTrang