Cuộc thi gồm ba vòng thi, cụ thể: Vòng Sơ khảo tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Vòng Bán kết khu vực diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm Chung kết xếp hạng Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017” dự kiến được tổ chức vào tối 17/12 tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ cấu giải thưởng, danh hiệu Hoa khôi được nhận 200 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện; danh hiệu Á khôi 1 được nhận 100 triệu đồng; danh hiệu Á khôi 2 sẽ nhận 50 triệu đồng. Cùng với quà tặng của nhà tài trợ, các thí sinh đạt giải Hoa khôi, Á khôi 1 và 2 được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, ra thăm Trường Sa năm 2018.
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải “Nữ sinh viên tài năng”, “Nữ sinh viên thân thiện”, “Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh”, “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất vòng chung kết toàn quốc thông qua mạng viễn thông”… mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng cùng quà tặng của Ban Tổ chức và nhà tài trợ.
Đồng hành với cuộc thi, Ban Tổ chức phối hợp phát động Cuộc thi “Trường tôi là số 1” với các nội dung: Thi clip Trường tôi là số 1; thi clip Giới thiệu về ẩm thực, danh lam thắng cảnh và nghệ nhân làm nghề thủ công cổ truyền, văn hóa du lịch vùng miền; thi nhảy flashmob chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tìm kiếm gương mặt nam sinh viên đồng hành với cuộc thi.
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi cho biết: Sau 4 năm tổ chức, Cuộc thi Nữ Sinh viên Việt Nam duyên dáng, Ban Tổ chức năm nay quyết định nâng cấp, mở rộng quy mô cuộc thi với tên gọi mới là Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Cuộc thi có thêm nhiều hoạt động đồng hành để góp phần mang đến sân chơi bổ ích dành cho các bạn nữ sinh; cũng như quảng bá hình ảnh của các nhà trường.
Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại Mù Cang Chải, Yên Bái.