Vụ gây rối trật tự công cộng tại Đồng Nai: Đình chỉ công tác hai công an liên quan

Ngày 21/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với hai cán bộ là Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường.
Chú thích ảnh
 Lực lượng công an khám xét nơi ở và công ty ông Nguyễn Tấn Lương ngày 20/6.

Trung tá Đinh Tú Anh hiện là Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai). Hai cán bộ Công an này có mặt trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thành phố Biên Hòa vào ngày 12/6.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua điều tra ban đầu, Công an thành phố Biên Hòa đã xác định 10 đối tượng tham gia gây ra vụ việc, trong đó Nguyễn Tấn Lương (sinh năm 1982, ngụ tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) là người gọi Ngô Đình Giang và các đối tượng khác đến gây rối trật tự nơi công cộng.

Đến ngày 21/6, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Ngô Đình Giang (sinh năm 1986 ngụ tại phường Long Bình); Nguyễn Duy Kỷ (sinh năm 1989, ngụ tại phường An Bình); Mai Văn Căn (sinh năm 1990, ngụ tại xã Tam Phước); Nguyễn Tấn Lương (sinh năm 1982, ngụ tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa).

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng có liên quan khác; đồng thời, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa hoàn tất trình tự, thủ tục điều tra, xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa, chiều 12/6, hai nhóm người đã ăn uống tại nhà hàng Lam Viên, đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Nhóm 1 có 10 người ăn uống tại phòng Vip 8 (quán Lâm Viên) gồm Nguyễn Tấn Lương (sinh năm 1982, ngụ thành phố Biên Hòa); Lê Võ Trường Hải (sinh năm 1974, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và 8 người khác chưa rõ lai lịch. Nhóm thứ 2 ăn uống tại phòng Vip 2 (quán Lâm Viên) có 4 người gồm: ông Phạm Văn Hiền (sinh năm 1985, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và 3 người khác cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa là ông Nguyễn Quang Trường, ông Đinh Tú Anh và ông Huỳnh Bảo Hùng (sinh năm 1959).

Trong quá trình ăn uống tại quán Lâm Viên, ông Phạm Văn Hiền vô tình nôn văng dính vào quần của Nguyễn Tấn Lương tại khu vực quầy lễ tân nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, xô xát ngay tại quán. Khi nhóm của ông Phạm Văn Hiền lên xe ô tô rời nhà hàng, Nguyễn Tấn Lương đã điện thoại cho Ngô Văn Giang; Giang huy động Kỷ, Căn cùng nhiều đối tượng đến chặn xe ô tô chở nhóm của ông Phạm Văn Hiền và các cán bộ Công an Đồng Nai trên đường Đặng Văn Trơn. Công an Đồng Nai đã điều hàng chục chiến sĩ đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự; đưa một số người liên quan về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Chiều 16/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Dung, sinh năm 1987, trú tại phường Hà Giang 1 về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời khám xét chỗ ở của Vũ Thị Dung để phục vụ công tác điều tra.

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Khẹt (sinh năm 1981, trú tại phường Liên Hòa) và Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1983, trú tại phường Bãi Cháy) về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt đối với tội danh này có mức án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ‘bao đậu visa’

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ‘bao đậu visa’

Công an TP Cần Thơ mới đây đã tiếp nhận tố giác liên quan một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò quảng cáo “bao đậu visa”, “100% có visa”, “không cần phỏng vấn”.