Phá đường dây buôn bán phụ nữ tại Lai Châu

Ngày 3/11, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng và Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi lừa hai phụ nữ vượt biên trái phép sang Trung Quốc bán.

Đối tượng bị bắt giữ nói trên là Lù Văn Bun, sinh năm 1981, ở bản Nà Út, xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu). Hai phụ nữ nạn nhân là Tẩn Phẩy Sinh, sinh năm 1988 và Phàn Mý Sểnh, sinh năm 1986, cùng ở bản Chiêu Sải Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu).

Trước đó, khi Lù Văn Bun đang đưa hai người phụ nữ trên vượt biên trái phép sang Trung Quốc, qua khu vực mốc 65 (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng, Phong Thổ) thì bị các lực lượng chức năng Lai Châu phối hợp bắt giữ quả tang, cùng tang vật là một điện thoại di động.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Lù Văn Bun đã khai nhận toàn bộ hành vi câu kết với chị vợ là Lò Thị Lả, 1983, hiện lấy chồng ở Mường Là, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), để lừa bán hai phụ nữ trên sang Trung Quốc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.


Nguyễn Công Hải
Xử sơ thẩm vụ người nước ngoài buôn bán người

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã cấu kết với người nước ngoài để buôn bán người; vi phạm có tổ chức, nhiều lần với rất nhiều người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN