Chuyên gia Nga: Thành công của Việt Nam có thể coi là 'hiện tượng' của năm 2020

Giáo sư Vladimir Mazyrin, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định thành công của Việt Nam trong năm 2020 có thể coi là “hiện tượng”.
Chú thích ảnh
Ngày 16/9/2020, tại Gia Lai, lô cà phê đầu tiên của Việt Nam đã chính thức xuất khẩu sang thị trường EU theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, Giáo sư Mazyrin cho biết: “Chúng tôi thấy kết quả tích cực trong bối cảnh suy thoái và khủng hoảng chung. Ví dụ, trong khối ASEAN, có 3 quốc gia - Việt Nam, Myanmar và Lào - có mức tăng trưởng GDP dương. Tất cả các nước khác đều có màu đỏ. Singapore âm 6%, Malaysia cũng âm 6%, Philippines âm 8,3%, Thái Lan âm 7,1% và Indonesia âm 1,5%. Đến cuối năm, Việt Nam đạt mức tăng trưởng dương 2,91%".

Giáo sư  Mazyrin cho rằng đây là một thành công lớn, chắc chắn sẽ giúp Việt Nam vươn lên vị trí cao hơn trong tất cả các bảng xếp hạng thế giới thời gian tới. Theo đó, ông nhấn mạnh có thể gọi thành công của Việt Nam là "hiện tượng".

Tính trung trung bình toàn cầu, tăng trưởng chung năm 2020 ước tính là âm 4,4%, các nước phát triển tăng trưởng âm 5,8%, các nước đang phát triển âm 3,3%. Các cơ quan phân tích lớn đã chỉ ra Việt Nam có một số chỉ số tốt nhất thế giới.

Theo giáo sư Mazyrin, những thành tựu kinh tế có được phần lớn là do Việt Nam đã đạt được thành công trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trong nước, hoạt động xã hội diễn ra bình thường, công việc sản xuất vận hành - tất cả những điều này ảnh hưởng đến kinh tế. Ở Việt Nam, sự suy giảm hoạt động kinh tế diễn ra trong thời gian rất ngắn, chủ yếu vào quý II/2020 - cao điểm của các biện pháp chống dịch COVID-19. Quý III, kinh tế tăng trưởng 2,69%, quý IV tăng 4,48%. Theo đà này, trong quý I/2021, các chỉ số sẽ còn cao hơn.

Giáo sư Mazyrin lưu ý "một điểm thú vị" là đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam giảm 25%, song gần 20 tỷ USD đã được đầu tư vào nền kinh tế và nếu so với số lượng đăng ký đầu tư nước ngoài thì tương đương 98% các chỉ tiêu của năm 2019. Theo đó, dù dòng vốn đầu tư nước ngoài giảm, nhưng tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế của cả nước, cả từ nước ngoài và trong nước, vẫn tăng 5,7%. Đầu tư của Việt Nam, trái với quy trình thông thường, đã tăng trưởng nhiều hơn đầu tư nước ngoài.  Trong khi đó, các khoản đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam, tức là Việt Nam đầu tư vào sự phát triển kinh tế của các nước khác tăng 16% trong năm 2020.

Thành công của ngoại thương Việt Nam cũng rất ấn tượng. Kim ngạch, trừ khu vực dịch vụ, không giảm như nhiều nước mà tăng so với năm ngoái, trong đó nhập khẩu tăng hơn 5%, xuất khẩu tăng hơn 6%. Kim ngạch thương mại năm 2020 đạt gần 544 tỷ USD, thực tế bằng 2 lần GDP. 

Chuyên gia Nga kết luận: “Trong năm 2020, ở Việt Nam, mọi suy giảm đều không mang tính tiêu cực, không phải con số âm. Do vậy, chỉ số tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2021 được cả chính phủ và các tổ chức xếp hạng lớn nhất thế giới đánh giá ở mức 6 - 7%”.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19/10, làn sóng bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính của Pháp, đẩy mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2012.

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước vận tải biển tăng vọt kết hợp với phí rủi ro chiến tranh tại Trung Đông đang buộc các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu phải tăng chiết khấu giá bán tại cảng đi (FOB) hoặc tìm người mua ở gần hơn nhằm chia sẻ chi phí vận chuyển và giữ chân khách hàng tại châu Á.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Trump bất ngờ ủng hộ Thủ tướng Netanyahu sát ngày bầu cử, cục diện có đảo chiều?

Chỉ 9 ngày trước cuộc bầu cử Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công khai ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau nhiều tháng im lặng. Động thái này lập tức được chiến dịch tranh cử của ông Netanyahu tận dụng, nhưng các chuyên gia Israel đưa ra những nhận định khác nhau về khả năng tác động đến lá phiếu cử tri.

Nguyên mẫu chip Azure Maia 300 của Microsoft, loại chip mà công ty dự kiến triển khai quy mô trong năm 2027. Ảnh: Microsoft

Vì sao các tập đoàn công nghệ đua nhau phát triển chip AI riêng?

Việc Microsoft phát triển thế hệ chip AI riêng cho thấy cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang mở rộng từ mô hình thông minh sang năng lực tính toán phía sau. Khi nhu cầu xử lý AI tăng nhanh, tự thiết kế chip trở thành hướng đi giúp các tập đoàn công nghệ tối ưu hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và chủ động hơn về hạ tầng.