Kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm trại nuôi lợn ở huyện Đăk Hà

Ngày 8/11, Thông tấn xã Việt Nam có bài phản ánh "Kon Tum: Cần kiên quyết xử lý ô nhiễm môi trường kéo dài tại trại nuôi lợn ở huyện Đăk Hà".
Chú thích ảnh
Nước thải ô nhiễm từ trại nuôi lợn chảy ra vườn cao su của dân. 

Ngay sau bài viết đăng tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 3369/STNMT-MT gửi Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên.

Theo văn bản 3369/STNMT-MT, tiếp nhận thông tin phản ánh từ Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, căn cứ vào quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin của báo chí và xử lý vi phạm (nếu có). Kết quả kiểm tra, xử lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/11 để tổng hợp.

Chú thích ảnh
Hồ nước thải trong trại nuôi lợn với mùi khó chịu gây ô nhiễm môi trường. 

Liên quan đến vụ việc, trả lời qua điện thoại với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về giấy phép môi trường của dự án, ông Nguyễn Đức Thấn, chủ dự án Trại chăn nuôi lợn thừa nhận: Cơ sở đang hoàn thiện các giấy tờ để đề nghị được cấp Giấy phép môi trường.

Trước đó, ngày 8/11, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin dự án Trại chăn nuôi lợn của hộ ông Nguyễn Đức Thấn tại thôn 5, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã đi vào hoạt động hơn một năm dù chưa có Giấy phép môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh trại lợn kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân. Lực lượng chức năng ở huyện đã về xử lý nhưng tình trạng vẫn chưa được khắc phục.

Chú thích ảnh
Hồ Biogas phía sau trại nuôi lợn. 

Trại lợn trên có quy mô 4.800 con lợn thịt/năm, được xây dựng trên diện tích hơn 1,8 ha, gồm 2 chuồng nuôi, phòng cách ly lợn, nhà kho… Theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (138/QĐ-UBND ngày 26/2/2021), dự án phải xây dựng 7 bể (chứa phân, Biogas, điều hòa, lắng, khử trùng...) trước khi thải nước ra môi trường. 

Tại dự án, ngoài việc để mùi hôi phát tán ra môi trường, ngày 4/11 phóng viên Thông tấn xã Việt Nam còn phát hiện có một đường ống được nối với bể chứa nước thải trại lợn ra ngoài. Đi theo đường ống, phóng viên phát hiện ống nước trên bị tháo giữa chừng, thải nước trực tiếp vào rẫy cao su. Nước từ đường ống thải ra nặng mùi thối, nước vàng đục. Cạnh đoạn ống bị tháo, có một đường ống khác dẫn thẳng ra suối, dài khoảng 400m. Dòng nước bẩn chảy ra ở đây khác với yêu cầu, quy định nước thải của dự án (nước thải trước khi ra môi trường qua 7 bể và một hồ xử lý, nước phải đạt quy chuẩn chất lượng lượng loại A)…

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.
Dịch vụ công trực tuyến chuyển từ 'có' sang 'dùng được'

Dịch vụ công trực tuyến chuyển từ 'có' sang 'dùng được'

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, dịch vụ công trực tuyến phải lấy sự thuận tiện, khả năng tự thực hiện của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, thay vì chỉ dựa vào tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn về chất lượng dịch vụ công trực tuyến hiện nay.
Triều Tiên quan ngại về chiến lược hạt nhân mới của Mỹ

Triều Tiên quan ngại về chiến lược hạt nhân mới của Mỹ

Triều Tiên ngày 14/8 bày tỏ quan ngại về chiến lược hạt nhân mới mà Mỹ đang xem xét, cho rằng Washington có thể đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe để bảo đảm an ninh.