Công an quận Hoàng Mai và Nam Từ Liêm xử lý các vi phạm trật tự đô thị sau thông tin trên báo Tin tức

Ngày 22/6/2020, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã có công văn số 2763/CAHM-CSGT-TT phản hồi về bài viết "Cảnh giác với bảo hiểm vỉa hè" đăng trên báo Tin tức ngày 22/5/2020.

Theo Công văn gửi báo Tin tức, Công an quận Hoàng Mai cho rằng: Trên địa bàn không có điểm bán bảo hiểm ô tô, xe máy lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, Công an quận Hoàng Mai ghi nhận phản ánh tình trạng vi phạm của một số hàng nước, bán giày dép, quần áo, mũ bảo hiểm, sửa chữa khóa, bán hoa quả hàng rong. Các điểm bán hàng này đều mang tính chất lưu động.

Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Đội CSGT-TT) phối hợp với lực lượng Công an các phường: Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Giáp Bát đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng rong trên tuyến đường Giải Phóng gây mất mỹ quan đô thị, trật tự giao thông.

Kết quả, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 30 trường hợp vi phạm bày bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè, phạt tiền 150.000 đồng/trường hợp; thu giữ nhiều bộ bàn, ghế nhựa... Các trường hợp vi phạm đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự giao thông đô thị, không tái vi phạm.

Chú thích ảnh
Một số cửa hàng lưu động, bán "bảo hiểm xe máy" lấn chiếm vỉa hè nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ảnh chụp ngày 21/5/2020.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, hiện tình trạng bán hàng rong trên tuyến đường Giải Phóng về cơ bản đã được chấn chỉnh. Ban Chỉ huy Công an quận giao Đội CSGT-TT duy trì phối hợp với Công an các phường Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Giáp Bát và chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị, trật tự công cộng trên tuyến đường Giải Phóng, không để ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân, gây mất mỹ quan đô thị.

Còn Công an quận Nam Từ Liêm sau khi nhận được thông tin phản ánh trên báo Tin tức đã chỉ đạo Đội CSGT, TT phối hợp Công an 10 phường trên địa bàn rà soát các trường hợp chiếm dụng lòng dường, hè phố để kinh doanh buôn bán, nhất là những trường hợp bán trà đá, hoa quả, mũ bảo hiểm, kính mắt, quần áo, đặc biệt là bản bảo hiểm ô tô, xe máy. 

Kết quả, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện, xử lý 66 trường hợp vi phạm bán hàng rong (trong đó có 2 trường hợp bán bào hiểm trách nhiệm dân sự), ra quyết định phạt thành tiền 10.200.000 đồng (mười triệu hai trăm nghin đồng), yêu cầu các trường hợp vi phạm có cam kết chấp hành nghiêm các quy định về TTGT, TTĐT nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 22/5/2020, báo Tin tức có bài “Cảnh giác với bảo hiểm vỉa hè". Bài báo phản ánh: Ngay sau khi có đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên toàn quốc từ ngày 15/5, tại một số vỉa hè (đường Nguyễn Xiển - Thanh Trì, Giải Phóng - Hoàng Mai, Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy, hoặc những điểm có thu tiền điện, tiền nước, cửa hàng tạp hóa, cây xăng... xuất hiện cảnh mua bán bảo hiểm xe máy diễn ra nhộn nhịp. Giá của mỗi tờ bảo hiểm xe máy đang nhiễu loạn, mỗi nơi một giá, có nơi bán 65.000 đồng, có nơi chỉ 20.000 đồng.

TN/Báo Tin tức
Phản biện xã hội về quy định quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè
Phản biện xã hội về quy định quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè

Sáng 18/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN