Ô tô không người lái sẽ là văn phòng di động

Trong tương lai gần, ô tô có thể trở thành không gian làm việc hoàn toàn riêng tư và hãng chế tạo ô tô BMW của Đức đang nỗ lực biến chiếc ô tô trong tương lai thành một văn phòng làm việc di động.

Ông John Schoenbeck, Giám đốc chiến lược về thiết kế của BMW, cho biết hãng này đã cùng các đối tác như Konica Minolta thiết kế một không gian cho phép làm việc trong ô tô, đồng bộ các dữ liệu của người dùng với điện toán đám mây, cho phép thực hiện hội nghị trực tuyến từ ô tô và biến chiếc xe thành một văn phòng ảo.

Cũng theo ông John Schoenbeck, ô tô sẽ thay đổi hoàn toàn. Vô lăng, bảng điều khiển và kính chiếu hậu là những chi tiết sẽ biến mất khỏi cấu tạo của ô tô, thay vào đó là khoang lái tiện nghi hơn.

Giám đốc chiến lược về thiết kế tại BMW cho biết ô tô tương lai không chỉ phục vụ người sử dụng đi từ điểm A tới điểm B, mà còn cho phép chủ xe giải trí và sẵn sàng biến thành không gian làm việc bất cứ lúc nào.

Thêm vào đó, sự thay đổi này sẽ đưa tới sự linh hoạt hơn trong khung giờ làm việc của các doanh nghiệp. Theo Giáo sư Peter Wells, tại Đại học Cardiff, xứ Wales, sẽ không có chuyện “làm việc nhiều hơn” mà thời gian làm việc sẽ linh hoạt hơn.

Một thách thức khác đối với các nhà thiết kế ô tô là tìm ra các giải pháp kỹ thuật đối với vấn đề “say xe”, vốn gây khó cho nhiều người trong việc đọc và nhìn màn hình khi ô tô đang vận hành.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.