Nói thật không sợ mất lòng

Tại cuộc gặp giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã đề nghị các doanh nghiệp hãy nói thẳng, nói thật; đồng thời cam kết, doanh nghiệp sẽ không sợ bị trù dập.
Với tinh thần như vậy, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã không ngần ngại nêu rõ những khó khăn, vướng mắc mà họ đang đối mặt và cần sự vào cuộc quyết liệt của thành phố.

Ý thức rõ vấn đề, nếu xới ra thì lắm việc phải làm, phải giải quyết, đụng chạm, thậm chí sẽ gây khó khăn cho việc chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo thành phố là chấp nhận đối mặt với sự thật và coi đó là nút thắt cần phải tháo, nếu muốn đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững. Làm được vậy, những vấn đề tồn đọng nhiều năm sẽ được mổ xẻ thấu đáo, giải quyết tận gốc, giúp các doanh nghiệp làm ăn chân chính có thể thở phào, không còn phải đau đầu, mệt nhoài vì sự nhiêu khê của thủ tục hành chính.

Có rất nhiều vấn đề được các doanh nghiệp chất vấn lãnh đạo thành phố, nhưng phần lớn tập trung những vấn đề liên quan đến thể chế chính sách. Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, những khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, có nguyên nhân từ thể chế chính sách, nhưng cũng có nguyên nhân từ sự thiếu nỗ lực của doanh nghiệp để phát triển đúng tầm. Ngược lại, người đứng đầu thành phố cũng cho rằng, muốn cải cách thể chế, thành phố rất cần sự đóng góp thẳng thắn từ phía doanh nghiệp, để lãnh đạo thành phố thấy rõ những vụ việc, vấn đề vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp để tìm giải pháp khắc phục.

Theo ý kiến của một số doanh nghiệp, lĩnh vực thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường đứng đầu trong các lĩnh vực gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về đất đai (tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh là 27%). Cụ thể, thủ tục hành chính là một trở ngại lớn đối với hoạt động của doanh nghiệp, nhất là khi doanh nghiệp đó có nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp nhấn mạnh đến sự nhiêu khê trong lĩnh vực thuế, thủ tục về đất đai. Một số doanh nghiệp nhấn mạnh việc quy hoạch đất đai của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là sự hỗ trợ của thành phố trong giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng...

Thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, lãnh đạo thành phố cho rằng, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cho dù đã được cải cách, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, so với yêu cầu còn khoảng cách khá xa...., vẫn gây tốn kém thời gian, chi phí, thậm chí gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp, là mảnh đất nảy sinh tình trạng quan liêu, tham nhũng”. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do cải cách thủ tục hành chính là việc khó và phải làm thường xuyên, lâu dài. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn hạn chế, cũng chính là nguyên nhân khiến cải cách thủ tục hành chính của thành phố chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Nếu chỉ chú trọng giải quyết theo sự vụ thì tiếng kêu về thủ tục hành chính của doanh nghiệp vẫn kéo dài, khó mà cải thiện được môi trường kinh doanh, đi ngược lại chủ trương nỗ lực khuyến khích làm ăn, đầu tư. Hậu quả của tình trạng này còn làm thui chột động lực kinh doanh, gây ức chế cho doanh nghiệp. Bởi cái đích của cải cách thủ tục hành chính là nhằm giảm bớt khó khăn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và vật chất, chớp được cơ hội để đầu tư phát triển.

Lắng nghe thôi chưa đủ, lãnh đạo thành phố cũng ý thức được rằng, chỉ có đưa ra giải pháp mang tính đột phá và trị tận gốc những trở ngại đã được “chỉ mặt đặt tên”..., thì mới xóa được nỗi ám ảnh của doanh nghiệp về sự nhiêu khê trong giải quyết thủ tục hành chính.

Với tinh thần cầu thị, mong muốn của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh là tiếp tục nhận được những ý kiến thẳng thắn, khách quan từ các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là từ cộng đồng doanh nghiệp, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tuc hành chính, qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.