Niềm vui ‘đúp’

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cả nước ước tính đón khoảng 5 triệu lượt khách du lịch với doanh thu ước đạt khoảng 22.000 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Du khách đón hoàng hôn tại bãi biển Sunset Sanato, Bãi Trường, thành phố Phú Quốc. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo đó, rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đón được lượng khách tăng đột biến, như Thanh Hoá đón gần 900.000 lượt khách, Hà Nội đón gần 550.000 lượt, Quảng Ninh đón khoảng 340.000 lượt, TP Hồ Chí Minh đón khoảng 420.000 lượt, Đà Nẵng đón hơn 254.000 lượt... với doanh thu đạt hàng ngàn tỷ đồng/địa phương.

Đây là những tín hiệu đáng mừng, cho thấy ngành du lịch đã hồi phục sau 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để có được những thành quả này, phải ghi nhận những nỗ lực của ngành du lịch và các địa phương trong thời gian qua. Các bên đều đã có sự chuẩn bị, kế hoạch cụ thể, tổ chức nhiều sự kiện, chương trình tour mới, lạ… để thu hút khách. Đặc biệt, có kế hoạch “biến” “ngành công nghiệp không khói” làm “bàn đạp” để phục hồi kinh tế, bởi du lịch là ngành có đóng góp không nhỏ vào GDP của các địa phương và cả nước.

Có một điều cũng cần khẳng định, việc ngành du lịch thắng lớn trong kỳ nghỉ lễ năm nay là do chúng ta đã “đánh thắng” dịch COVID-19 khiến người dân “tự tin” đi du lịch trở lại. Theo đó, sau 2 năm xảy ra đại dịch, lần đầu tiên cả nước đã không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19 vào ngày 3/5. Đây có thể xem là một tin vui nữa cho người dân cả nước giữa lúc dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp trên thế giới; qua đó, cũng là “cách” quảng bá hình ảnh Việt Nam với du khách quốc tế.

Theo thống kê của ngành du lịch, năm 2019 - năm “vượng” nhất của ngành du lịch, Việt Nam đã đón 18 triệu lượt khách quốc tế và 85 triệu lượt khách nội địa với tổng doanh thu đạt 755.000 tỷ đồng, đóng góp 9,2% GDP cả nước. Năm 2022 này, ngành du lịch đặt mục tiêu đạt 65 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế… Với tín hiệu lạc quan như hiện nay, mục tiêu mà ngành du lịch đưa ra sẽ không quá xa vời.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ngoài những nỗ lực của ngành du lịch trong việc làm mới các sản phẩm du lịch và triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến để thu hút du khách, nhất là du khách quốc tế, điều cốt yếu là cần phải giữ được an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bởi, chính việc giữ vững được thành quả chống dịch như trong thời gian qua đã tạo được sự “tín nhiệm” cho người dân và du khách. Họ đã cảm thấy an toàn, tự tin hơn khi tham gia mọi hoạt động xã hội, đi du lịch...

Cùng với tiến trình mở cửa, phục hồi kinh tế của đất nước, công tác phòng, chống dịch đã được thay đổi phù hợp, vừa góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh, vừa tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường.

Mới đây, Bộ Y tế cũng đã "nới lỏng" các yêu cầu về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh; đồng thời tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022 và sắp tới đây có thể xem xét tạm dừng thực hiện khai báo y tế nội địa… Những điều này sẽ góp phần hỗ trợ ngành du lịch sôi động trở lại và thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới vẫn đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch, cũng như cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể xảy ra, khiến diễn biến dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Do vậy, dù dịch đã được kiểm soát tốt nhưng chúng ta vẫn tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Minh Thuyết

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.