09:20 28/09/2019

Nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh ngập sâu khi triều cường dâng cao 1,66 m

Hàng loạt tuyến đường ở quận 1, quận 2, Bình Thạnh, quận 12, Bình Chánh… đã chìm sâu trong biển nước do triều cường dâng cao vượt trên mức báo động 3, đạt 1,66 m.

Chú thích ảnh
Đường Cô Giang (quận 1) ngập trong biển nước khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. 
Chú thích ảnh
Đường Hồ Hảo Hớn cũng lênh láng nước do triều cường. 
Chú thích ảnh
Giao lộ đường Cô Giang - Hồ Hảo Hớn (quận 1) mênh mông trong biển nước. 

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, mực nước các vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang đang lên nhanh. Ngày 28/9, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) triều cường đạt mức 1,64-1,66 m, trên báo động 3 từ 0,14-0,16 m.

Chú thích ảnh
Hầm chui dưới chân cầu Bến Cát (phường Thạnh Xuân, quận 12) ngập sâu trong nước.

Chiều ngày 28/9, mưa kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường như Cô Giang, Cô Bắc, Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang, quận 1), xa lộ Hà Nội, đường Song Hành (đoạn qua phường An Phú, quận 2), Bình Quới (quận Bình Thạnh), hầm chui dưới chân cầu Bến Cát (phường Thạnh Xuân, quận 12)... đã ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập hơn nửa bánh xe máy khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. 

Theo dự báo, ngày 29 và 30/9, triều cường tiếp tục lên cao và đạt đỉnh mức 1,7 m.

Tin, ảnh: Hoài Nam/Báo Tin tức