Chiều 10/10, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã làm việc với Thường trực UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và các sở, ngành chức năng, UBND quận Ninh Kiều về tình hình triều cường, nước dâng cao trên địa bàn thành phố thời gian qua và giải pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại thời gian tới.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, lũ và triều cường dâng cao đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.
Như thông tin đã đưa, trong 4 ngày qua, đợt triều cường lớn đầu tháng 9 âm lịch dâng cao đã gây ảnh hưởng nặng đến đời sống, sản xuất của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Sóc Trăng. Từ ngày 1/10, đỉnh triều cường đã thấp dần, nhưng các cấp, ngành, nhân dân Sóc Trăng vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả để lại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng thủy triều dâng, mưa lớn và ngập lụt ở các tỉnh phía Nam, nhất là khu vực Nam Bộ, đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và còn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Do triều cường dâng cao, một phụ nữ 50 tuổi đi xe máy không xác định được phương hướng đã lao xe xuống hồ Búng Xáng (tổ 4, khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và tử vong tối 1/10.
Chiều tối ngày 30/9, do triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long bị ngập sâu trong nước làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Chiều tối 30/9, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã đi kiểm tra tình hình triều cường gây ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt, mua bán của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Với dự kiến triều cường đạt mức 1,77m vào chiều 30/9, hàng loạt tuyến đường ở trung tâm quận 1, quận 4, quận 7... (TP Hồ Chí Minh) đã bị chìm trong nước.
Triều cường đầu tháng 9 âm lịch dâng cao trong những ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ có văn bản thông báo gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, về việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày triều cường đầu tháng 9 âm lịch đạt đỉnh.
Chiều 30/9, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết triều cường tại TP Hồ Chí Minh sẽ đạt mức đỉnh kỉ lục 1,77 m, vượt qua mức 1,72 m vào năm 2018.
Đợt triều cường dâng cao trong ngày 29/9 và rạng sáng 30/9 tại tỉnh Bến Tre đã gây tràn, sạt lở một số đoạn đê bao, đường giao thông nông thôn và làm ngập một số địa phương trong tỉnh.
Sáng 30/9, triều cường lên cao, nước từ hệ thống cống thoát nước và hệ thống thu gom xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trào ngược lên khiến nhiều tuyến đường ở thành phố bị ngập sâu, giao thông ùn tắc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Áp lực nước triều cường đã làm vỡ một đoạn bờ bao cạnh cầu Kênh Ngang số 3, thuộc đường Mễ Cốc, quận 8 (TP Hồ Chí Minh), nước tràn vào gây ngập một số tuyến đường và nhà dân.
Triều cường vượt báo động 3, lên mức 1,7 mét đã khiến nhiều khu vực, các tuyến đường giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chìm trong biển nước vào chiều 29/9.
Ngày 29/9, tại Cần Thơ xuất hiện đợt triều cường lớn, gây ngập nhiều tuyến đường nội ô thành phố và các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, làm xáo trộn cho cuộc sống và sinh hoạt của người dân.
Hàng loạt tuyến đường ở quận 1, quận 2, Bình Thạnh, quận 12, Bình Chánh… đã chìm sâu trong biển nước do triều cường dâng cao vượt trên mức báo động 3, đạt 1,66 m.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 28/9, mực nước đỉnh triều tại các trạm Phú An (sông Sài Gòn), Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng xuất hiện vào ngày 30/9- 1/10 và đạt mức 1,65 - 1,70m (trên báo động III từ 0,15-0,20m), mực nước đỉnh triều buổi chiều đạt mức thấp hơn từ 1,60 - 1,65m, thời gian xuất hiện đỉnh triều vào lúc 5 -7 giờ và 17-19 giờ.