Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu trực 24/24h những ngày triều cường dâng cao

Đỉnh triều cao nhất trên sông Hậu đạt mức 2,24 m vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 30/9. Sáng 1/10, đỉnh triều đo được là 2,21 m vào lúc 6 giờ 30 phút.
Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển khó khăn do triều cường dâng cao trên đường Nguyễn Văn Cừ, chiều tối 30/9. 

Trước tình hình triều cường dâng cao làm ngập nặng khu vực nội đô, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, ngày 1/10, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã đi khảo sát thực tế, kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt, triều cường, bảo vệ đê bao tại cồn Khương, cồn Sơn, trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy.

Tại các điểm trên, lực lượng chức năng có sự tham gia của Quân đội, Công an, Dân phòng quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, kết hợp người dân địa phương thực hiện công tác gia cố, tôn cao đê bao chống nước lũ chảy tràn; đóng cừ tràm, dừa khắc phục các điểm sạt lở, vỡ đê bao. Tình hình sạt lở, vỡ đê bao đã tạm ổn… 

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh yêu cầu thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn từ quận đến phường túc trực 24/24 giờ trong những ngày triều cường lên cao kết hợp nước thượng nguồn đổ về, nhằm kịp thời ứng cứu nếu sự cố xảy ra. Các địa phương tăng cường lực lượng gia cố, tôn cao và khắc phục các đoạn đê bao bị vỡ, thấp, có nguy cơ sạt lở, nhằm tránh thiệt hại tài sản của người dân, bảo vệ vườn cây ăn trái, ao nuôi thủy sản trong những ngày triều cường, nước thượng nguồn đổ về; đặc biệt khẩn trương đưa người già, trẻ em ở các cồn, vùng trũng thấp đến nơi ở an toàn, cao ráo.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ ghi nhận, đỉnh triều cao nhất trên sông Hậu đạt mức 2,24 m vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 30/9. Sáng 1/10, đỉnh triều đo được là 2,21 m vào lúc 6 giờ 30 phút. Dự báo, mực nước triều cường đang giảm xuống, tuy nhiên vẫn ở mức cao, vượt báo động III (1,9 m) trong những ngày tới. Tình trạng ngập nghẹt đô thị, đe dọa đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, ao hồ nuôi trồng thủy sản vẫn tiếp tục diễn ra…

Theo ông Nguyễn Quí Ninh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, dự báo trong khoảng 2 - 3 ngày tới, mực nước trên sông Hậu tuy có xuống nhưng vẫn trên báo mức báo động III. Vì vậy, các cơ quan, ban ngành, quận, huyện của thành phố Cần Thơ vẫn tiếp tục theo dõi để chủ động có các biện pháp ứng phó.

Liên quan đến tình hình thiệt hại do ngập lụt, ông Ninh cho hay, hiện tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố đang yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện khẩn trương rà soát, thống kê báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.