Nhiều doanh nghiệp Quảng Trị nợ thuế hơn 2.500 tỷ đồng

Ngày 11/3, ông Hà Văn Khoa, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao dù ngành thuế đã triển khai nhiều biện pháp cưỡng chế và thu hồi nợ.
Chú thích ảnh
Dự án FLC Quảng Bình do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư hiện là dự án có số nợ thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với hơn 450 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, tính đến cuối tháng 1/2026, tổng nợ thuế toàn tỉnh Quảng Trị là 2.567 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu hồi 2.378 tỷ đồng (92,6%); nợ khó thu do các đơn vị giải thể, phá sản hoặc bỏ địa điểm kinh doanh 161 tỷ đồng (6,3%); nợ đang xử lý 28 tỷ đồng (1,1%).

Một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC hơn 450 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Cosevco I gần 88 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Quảng Bình 42,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình 41,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Việt Group Central gần 27 tỷ đồng và Công ty cổ phần Đông Dương Miền Trung gần 26 tỷ đồng.

Theo ông Hà Văn Khoa, tình trạng nợ đọng thuế chủ yếu do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, một số dự án khu nghỉ dưỡng chậm triển khai dẫn đến phát sinh nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp lớn. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê từ năm 2022 nhưng chưa nộp đầy đủ vào ngân sách, khiến nợ thuế kéo dài.

Ông Khoa cho hay, ý thức chấp hành pháp luật thuế của một số doanh nghiệp chưa cao, vẫn còn tình trạng chây ỳ, nợ thuế kéo dài. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như thu hồi, cưỡng chế nợ thuế chưa đạt hiệu quả cao.

Để xử lý nợ đọng, Thuế tỉnh Quảng Trị đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chính sách pháp luật thuế; công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế lớn, dây dưa chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chú thích ảnh
Dự án do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình thuê đất thực hiện nhưng đến nay vẫn dang dở, nợ thuế hơn 41 tỷ đồng. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Ngành Thuế cũng phối hợp với UBND các địa phương và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thu hồi nợ, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thuê đất. Hàng tháng, chỉ tiêu thu nợ được giao cụ thể đến từng lãnh đạo và công chức để theo dõi, đôn đốc thu hồi vào ngân sách.

Cùng với đó, ngành Thuế kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế như khấu trừ tại nguồn đối với các đơn vị xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách, thu nợ qua hoàn thuế hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng ràng buộc nghĩa vụ thuế khi cấp, gia hạn khai thác khoáng sản, thuê đất hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với các doanh nghiệp chậm triển khai dự án, nợ đọng thuế kéo dài, đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, quyết định cho thuê đất hoặc dự án đầu tư nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 2.170 tỷ đồng, bằng 17,2% dự toán Trung ương giao và tăng 5,5% so với cùng kỳ. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hơn 10%. Dự toán thu ngân sách nội địa Trung ương giao là 9.758 tỷ đồng, trong khi Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu cao hơn, ở mức 10.758 tỷ đồng.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.