Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của củng cố hợp tác an ninh với Hàn Quốc

Ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh với Hàn Quốc trong bối cảnh hai nước xuất hiện một số bất đồng gần đây về hoạt động quân sự và giao lưu quốc phòng. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc truyền thông hai nước đưa tin kế hoạch diễn tập tìm kiếm - cứu nạn trên biển, dự kiến tổ chức cuối tháng này, có thể bị hủy.
Chú thích ảnh
Shinjiro Koizumi, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược bầu cử của Đảng Dân chủ cầm quyền, trong cuộc họp báo tại Tokyo, sau tổng tuyển cử ngày 27/10/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản trước đó đã quyết định hủy kế hoạch tiếp nhiên liệu cho máy bay Không quân Hàn Quốc tại một căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, sau khi một số máy bay Hàn Quốc thực hiện chuyến bay gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Takeshima, còn Seoul gọi là Dokdo. Đáp lại, Seoul không cử quân nhạc tham dự lễ hội âm nhạc của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tổ chức tại Tokyo tuần trước. Những động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back thống nhất tăng cường trao đổi nhân sự quốc phòng.

Trong tuyên bố, ông Koizumi nhấn mạnh: “Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn duy trì trao đổi chặt chẽ ở nhiều cấp độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố hợp tác”. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng đề cập tới vai trò của cơ chế phối hợp Nhật - Mỹ - Hàn trong bảo đảm an ninh khu vực.

Trong khi đó, cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản khẳng định sẵn sàng đối thoại dưới mọi hình thức với Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ Tokyo – Bắc Kinh có dấu hiệu căng thẳng gần đây về những phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết hiện “chưa có quyết định nào” về khả năng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nam Phi cuối tuần này.

Trước đó, ngày 17/11, ông Masaaki Kanai, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lưu Kim Tùng (Liu Jinsong) tại Bắc Kinh, Trung Quốc nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, không để ảnh hưởng đến các lĩnh vực như du lịch, giáo dục và giải trí.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.