Nhật Bản không định vị theo dõi người nước ngoài tham dự Olympic Tokyo

Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo khẳng định không có kế hoạch sử dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS để theo dõi vị trí của người nước ngoài tới dự Olympic Tokyo, nhưng sẽ truy vết hoạt động đi lại của họ nếu có vấn đề phát sinh.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Olympic tại Tokyo, Nhật Bản ngày 6/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu với báo giới sau khi tham dự cuộc họp trực tuyến của Ban điều hành Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Giám đốc điều hành Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo - ông Toshiro Muto, cho biết tất cả những người nước ngoài tới Nhật Bản tham dự Olympic, bao gồm cả vận động viên, quan chức và phóng viên, đểu được yêu cầu nộp lịch trình đi lại dự kiến trong 14 ngày đầu tiên ở nước này và bật chức năng GPS trên điện thoại thông minh. Ông Muto nêu rõ việc sử dụng GPS sẽ cho phép các nhà tổ chức xác thực những người nước ngoài đến Nhật Bản dự Olympic có thực hiện theo đúng kế hoạch mà họ đã nộp trước đó hay không. Tuy nhiên, Ban tổ chức Olympic sẽ không theo dõi di chuyển của họ theo thời gian thực do điều này đòi hỏi rất nhiều nhân lực.

Cũng theo ông Muto, dự kiến vào cuối tháng này, Ban tổ chức Olympic sẽ quyết định chính sách cơ bản liên quan tới việc sử dụng đồ uống có cồn trong làng vận động viên.

Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ có sự tham gia của khoảng 15.000 vận động viên trên khắp thế giới. Để đảm bảo an toàn cho các sự kiện này, cho đến nay, Nhật Bản đã cắt giảm 50% số lượng quan chức Olympic, nhân viên hỗ trợ và phóng viên nước ngoài từ mức 180.000 người theo kế hoạch ban đầu. Ban tổ chức cũng đang cân nhắc tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả 70.000 tình nguyện viên tham gia phục vụ Olympic Tokyo vào giữa tháng 6.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.