Nhận diện hàng Việt

“Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam” vừa được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng. Hoạt động này càng có ý nghĩa khi nó diễn ra đúng thời điểm vừa tròn 6 năm cả nước thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.
Trước hết, cần khẳng định ý nghĩa và hiệu quả mà cuộc vận động mang lại. Nhưng công bằng mà nói, so với những gì chúng ta đặt ra, thì kết quả đạt được vẫn chưa được như mong đợi. Đó là chưa kể, vẫn còn những hạt sạn khi triển khai thực hiện khiến cho hàng Việt Nam và người Việt Nam chưa tiếp cận được với nhau, mà nguyên nhân đến từ nhiều phía, cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng. Với nhà sản xuất, bên cạnh những doanh nghiệp nghiêm túc, tạo uy tín với người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, thì vẫn có nhà sản xuất lợi dụng các chương trình khuyến mại để tiêu thụ các mặt hàng tồn kho, trà trộn với hàng quá hạn sử dụng đánh lừa người tiêu dùng. Rồi tình trạng bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhập ngoại kém chất lượng... Còn phía người tiêu dùng, vẫn rất nhiều người không thiện cảm với hàng sản xuất trong nước, vẫn nặng tư tưởng sính ngoại. Thái độ đó không chỉ xảy ra đối với người tiêu dùng nhỏ lẻ, mà còn cả đối với các khách hàng là tập thể, cơ quan nhà nước. Có thể coi những hành động, thái độ trên đối với hàng Việt không chỉ làm ảnh hưởng đến sự thành công của cuộc vận động, mà còn làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
Là người tiêu dùng, chắc chắn ai cũng muốn sở hữu những sản phẩm hàng hóa chất lượng, giá rẻ, hợp vệ sinh và an toàn cho sức khỏe… Vì vậy, người tiêu dùng ngày càng tinh tế hơn khi quyết định mở hầu bao mua một sản phẩm. Theo một nghiên cứu chuyên sâu về hành vi của người tiêu dùng, khách hàng có xu hướng tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt, như một sự thể hiện lòng tự tôn dân tộc, là cách bảo vệ nền sản xuất trong nước. Tuy đây là bước đầu hình thành nét đẹp văn hóa của người tiêu dùng Việt Nam, nhưng họ vẫn đánh giá hàng ngoại tốt hơn hàng nội. Tâm lý này xuất phát từ suy nghĩ sản phẩm có chất lượng cao thường không có giá rẻ, nhất là những thương hiệu danh tiếng lâu năm. Ngược lại, hàng hóa có giá rẻ thường không đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, vệ sinh và phù hợp với sức khỏe người tiêu dùng; thậm chí rất khó khăn khi truy tìm nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.
Đã có thời gian dài, Việt Nam thường nói nhiều về việc trồng cây gì, nuôi con gì, giờ thì tràn ngập con lạ, trái lạ nhập khẩu, bán lại rẻ hơn. Trứng gà Việt Nam đắt hơn trứng gà ngoại; vốn đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chi phí sản xuất thường cao hơn, nên các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước không thể đứng dậy, bị doanh nghiệp ngoại cạnh tranh quyết liệt. Thật trớ trêu, không ít sản phẩm được sản xuất từ nước ngoài, nhưng lại giả nhãn mác Việt Nam. Cũng có khi chính doanh nghiệp trong nước đặt hàng từ nước ngoài, đóng gói tại Việt Nam rồi bán ra thị trường để hưởng chênh lệch.
Vào thời điểm hiện tại, hàng Thái Lan đã len lỏi vào từng ngõ ngách Hà Nội. Cũng dễ hiểu bởi từ nhiều năm nay, người Thái đã vạch ra một chiến lược bài bản để chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Có nguy cơ, hàng Thái Lan sẽ tiếp tục lấn át hàng Việt, nếu các doanh nghiệp Việt Nam không nhanh nhạy trong việc hình thành hệ thống bán lẻ, phân phối, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thì các doanh nghiệp trong nước sẽ đối mặt với những thử thách sống còn.
Do đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đóng vai trò hết sức quan trọng. Để cuộc vận động gặt hái được thành công, chắc chắn phải có sự nỗ lực, chung tay góp sức, trên hết phải là ý thức sống còn, ý thức tự nguyện, lòng tự tôn của cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng. Đó cũng là thước đo về lòng yêu nước của mỗi người Việt Nam.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Dành cho bạn

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.