Nguy cơ ‘thủng lưới’ nơi ‘phòng tuyến cuối cùng’

Một số sự cố xảy ra gần đây tại các khu cách ly tập trung COVID-19 cho thấy nếu không siết chặt công tác quản lý thì khả năng lây lan bệnh dịch từ “phòng tuyến sân nhà” là điều rất có thể sẽ xảy ra.
Chú thích ảnh
Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Ngày 5/1/2021, Sở Y tế Hà Nội đã họp khẩn, kỷ luật một Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện do sai phạm, và ra văn bản rà soát, chấn chỉnh các cơ sở cách ly để siết chặt công tác phòng dịch COVID-19.

Hàng loạt biện pháp được triển khai, để xử lý kịp thời vụ việc tại huyện Chương Mỹ, bởi Trung tâm y tế của huyện này đã để “lọt” một ca mắc COVID-19 ra cộng đồng. Khi nhận lại mẫu xét nghiệm, dù chưa có kết quả của 5 trường hợp nghi ngờ dương tính, nhưng Trung tâm y tế huyện đã ký giấy hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho tất cả các ca, trong đó có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân Đ.T.N (22 tuổi, du học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam; quê ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Bệnh nhân này sau đó về Quảng Ninh và tiếp xúc với một số người.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2020, một nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) là bệnh nhân (BN) 1342 khi cách ly tập trung đã vi phạm quy định, tự ý đi sang khu vực cách ly của tổ bay khác, nơi có người sau này được xác định dương tính (BN 1325). Nam tiếp viên này sau đó đã làm lây bệnh cho một số người, trong đó có BN 1347, khiến guồng máy phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh phải căng hết công suất để truy vết, ngăn ngừa lây lan.

Như vậy là trong vòng hơn 1 tháng, hai sự việc liên tiếp xảy ra, đều bắt nguồn từ những sai sót tưởng như rất nhỏ. Sự chủ quan, lơ là của một vài cá nhân dẫn tới nguy cơ lây lan bệnh dịch trên diện rộng, đe dọa phá vỡ sự bình yên của cộng đồng, phá hỏng kết quả công cuộc phòng chống dịch bệnh của các địa phương và cả đất nước.

Trong tình hình diễn biến bệnh dịch vẫn hết sức căng thẳng trên thế giới và khu vực, nhất là khi các biến chủng mới của COVID-19 đã xuất hiện, ngành y tế và toàn quân, toàn dân ta đã và đang đổ rất nhiều công sức để phòng chống dich bệnh, đảm bảo môi trường an toàn cho người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước. Nơi biên giới, các chiến sĩ ngày đêm canh giữ, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để xảy ra tình trạng dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Các “phòng tuyến” đã và đang cống hiến hết sức mình cho công cuộc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh. Vì vậy, tại các điểm cách ly, nơi đón tiếp, sàng lọc, chăm sóc những trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch, trong đó có nhiều quốc gia đang là điểm nóng về dịch bệnh, chính là những “tiền đồn” trọng yếu. Chỉ một phút giây lơ là, một hành vi mất cảnh giác… ở “tuyến phòng thủ” này, rất có thể sẽ là nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ công sức của cả cộng đồng.

Hiện nay, ngành y tế và các địa phương đều đã có các văn bản quy định về cách ly y tế phòng dịch COVID-19. Về văn bản pháp luật, có Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và một số điều của Bộ Luật Hình sự. Để xảy ra những sự cố dẫn tới nguy cơ lây lan dịch bệnh ra công đồng trong thời gian qua, các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đều đã bị xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, không chỉ địa phương, đơn vị để xảy ra những vụ việc này cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh xử lý các cá nhân và tổ chức vi phạm, mà ngay lúc này, toàn bộ hệ thống các cơ sở cách ly (cách ly tập trung, cách ly tự nguyện có thu phí và cả các địa bàn có người cách ly tại nhà…) phải rà soát lại các quy trình, xem xét từng công đoạn tác nghiệp, tăng cường kỹ năng cho những người làm việc trực tiếp và xác định trách nhiệm cho mỗi cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Mỗi điểm cách ly phải trở nên tuyệt đối tin cậy như phòng tuyến cuối cùng; mỗi cá nhân, mỗi công đoạn... phải bảo đảm không một giây lơ là, mất cảnh giác

Hiện nay, trên toàn quốc, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là trên 19.000; trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 153 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 17.396 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.843 người. Mỗi trường hợp phải được bảo đảm cách ly theo đúng quy định, vừa nhằm bảo vệ sức khỏe cho cá nhân người đi cách ly, vừa bảo vệ thành quả chống dịch của cả cộng đồng. Thực hiện được điều này, cùng với các “phòng tuyến” nơi biên giới, trong các cơ sở y tế và cộng đồng, chúng ta mới có thể giữ vững được “thành trì an toàn” trong cơn bão dịch bệnh, giữ bình yên cho cuộc sống người dân, là cơ sở để đất nước hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thùy Hương

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.