Nguy cơ thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng

Liên minh gồm 9 hiệp hội thương mại Mỹ ngày 3/6 đã gửi thư cảnh báo chính quyền của Tổng thống Donald Trump về tình trạng thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đe dọa trực tiếp đến các ngành ô tô, điện tử và thiết bị y tế.
Chú thích ảnh
Chip bán dẫn trên một bảng mạch điện. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Trong thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, liên minh trên nhấn mạnh các trung tâm dữ liệu AI đang ngốn phần lớn công suất chip nhớ. Điều này khiến giá chip tăng vọt, giảm nguồn cung cho các ngành khác, đẩy chi phí tiêu dùng lên cao và gây đứt gãy chuỗi cung ứng.

2 trong số 9 hiệp hội trên khẳng định: dù AI giúp củng cố vị thế công nghệ của Mỹ, chính phủ vẫn phải đảm bảo các ngành cốt lõi khác không bị tổn hại. Hiện tại, chi phí linh kiện điện tử đã tăng cao, nguồn cung xe hơi và thiết bị y tế bị đe dọa, khiến các nhà thầu liên bang khó hoàn thành nghĩa vụ mua sắm công.

Ngược lại, nhu cầu khổng lồ từ AI đang giúp doanh thu của các hãng chip nhớ tăng trưởng bùng nổ. Do ưu tiên phân khúc AI có giá trị thương mại cao, các nhà sản xuất đã cắt giảm sản lượng chip phổ thông dùng cho điện thoại, máy tính, trực tiếp đẩy giá thiết bị tiêu dùng tăng theo.

Liên minh kêu gọi Chính phủ Mỹ khẩn cấp hỗ trợ tăng cường năng lực sản xuất chip trong nước và điều tiết để mọi phân khúc thị trường được tiếp cận nguồn cung công bằng. Liên quan đến vấn đề này, ông Chey Tae-won, Chủ tịch tập đoàn mẹ của hãng chip SK hynix, dự báo tình trạng khan hiếm chip nhớ dân dụng có thể kéo dài đến năm 2030 do việc xây dựng các nhà máy mới phải mất nhiều năm.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.