Sỹ quan trẻ đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo

Là gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2022 và 2023, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Trợ lý Ban Xe - máy thuộc Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 được đồng đội đánh giá cao về tinh thần khắc phục khó khăn, luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cùng niềm say mê nghiên cứu khoa học.
Chú thích ảnh
Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Trợ lý Ban Xe - máy, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển.

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, trên cương vị Trợ lý Ban Xe - máy, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng đã chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo đảm kỹ thuật xe - máy của đơn vị hoạt động được hơn 260.000 km an toàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Hùng thường xuyên quan tâm đến các phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Với sự nhạy bén của người lính kỹ thuật, Thượng úy Hùng không những nắm chắc chuyên môn, anh còn tìm tòi, nghiên cứu một số lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật khác.

Riêng trong năm 2022, anh cùng nhóm cộng sự của mình đã nghiên cứu, hoàn thiện 2 công trình tham gia “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 23 đạt 1 giải ba với đề tài “Nghiên cứu, thiết kế khối EPU trong hệ thống điều khiển giám sát hệ động lực gam tàu TK-3500CV (MAREX OS II)” và sáng kiến “Mô hình huấn luyện hệ thống điều khiển giám sát máy chính Paxman 18VP185”.

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2023 với tinh thần tuổi trẻ sáng tạo anh đã được Hội đồng đánh giá, xét duyệt sáng kiến đề nghị BTL Cảnh sát biển công nhận và gửi hồ sơ tham gia “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 24. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các mô hình huấn luyện, sáng kiến tại đơn vị nhằm góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng bảo đảm kỹ thuật của BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Là một thủ lĩnh của tổ chức Đoàn, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng luôn xung kích đi đầu trong phát động và tham gia các hoạt động công tác Đoàn. Anh đã đề xuất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ở đơn vị. Tham gia Cuộc thi “Hiến kế tổ chức mô hình hoạt động thanh niên, phụ nữ đặc trưng Cảnh sát biển” chào mừng 25 năm Ngày truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam do Cục Chính trị Cảnh sát biển phát động, kết quả đạt giải Nhất. Được lựa chọn là đại biểu tham dự và tham luận tại diễn đàn của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Hồ dạy toàn quốc lần thứ VII năm 2023.

Chú thích ảnh
Lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển năm 2023.

Với tinh thần tích cực học tập nghiên cứu và làm theo lời Bác Hồ dạy, gắn với thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng đã được chỉ huy các cấp biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao, được đồng chí, đồng đội tin yêu và quý mến. Do có nhiều thành tích xuất sắc, năm 2023, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng đã được tặng thưởng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc”; Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu cấp Tổng cục Chính trị; Chiến sĩ thi đua cơ sở; được BTL Cảnh sát biển tặng Bằng khen, Cục Chính trị Cảnh sát biển và BTL Vùng tặng giấy khen.

Với sức trẻ và lòng yêu nghề, say mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tin tưởng rằng Thượng úy Nguyễn Văn Hùng sẽ giữ mãi được tinh thần nhiệt huyết, năng động, cống hiến hết mình trong học tập và công tác, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Nhiều năm qua, gia đình cụ Nguyễn Văn Đạt ở tổ dân phố Bắc Thanh Cương, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng được biết đến là tấm gương tiêu biểu về truyền thống hiếu học, luôn nuôi dưỡng, khuyến khích con cháu vươn lên trên hành trình chinh phục tri thức, qua đó góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Từ phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đến mở rộng không gian học tập trong nhà trường và cộng đồng, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình đang từng bước đưa việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của người dân. Cách làm này tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần góp phần đưa Quang Hưng trở thành điển hình cộng động học tập cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.