Phát động học tập tấm gương Thượng tá Bùi Văn Nhiên

Chiều 30/6, tại Vĩnh Phúc, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm và phát động học tập tấm gương Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên - người đã quên mình cứu người dân bị đuối nước.

Đồng chí Bùi Văn Nhiên sinh ngày 8/10/1969, nhập ngũ tháng 3/1989, là nhân viên Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Vào sáng 26/6, tại bãi biển khu vực Khách sạn Sonasea (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), khi đang cùng cơ quan đi nghỉ mát, nghe tiếng kêu cứu của người bị nước cuốn ra xa, đồng chí Bùi Văn Nhiên đã lập tức lao xuống biển cùng nhân viên cứu hộ tham gia cứu người bị nạn là cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm (sinh năm 2009, quê Bắc Ninh).

Sau khi đưa được người bị nạn vào bờ, đồng chí Nhiên và cháu Lâm đã được sơ cứu và đưa đi cấp cứu. Do sóng lớn, bơi chặng dài, đồng chí Nhiên có biểu hiện kiệt sức. Cháu Lâm may mắn qua cơn nguy kịch và hiện đang hồi phục tích cực, song đồng chí Bùi Văn Nhiên đã không qua khỏi. 

Ngày 28/6, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2343/QĐ-BQP về việc truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trước thời hạn, từ Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp lên Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp đối với đồng chí Bùi Văn Nhiên, do có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn.

Ngày 29/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 760/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên, đã có hành động dũng cảm, hy sinh khi cứu người dân bị đuối nước. 

Chú thích ảnh
Trung tá Bùi Văn Nhiên. Ảnh: qdnd.vn

Tại buổi lễ, thân nhân gia đình Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên đã đón nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước, Quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trước thời hạn của Bộ Quốc phòng và những phần quà chia sẻ, động viên từ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng, Nhà máy Z195 cùng một số đơn vị. 

Đại diện gia đình, ông Bùi Văn Điểu, anh trai Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, lòng cảm kích trước sự quan tâm của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương; khẳng định đây là nguồn động viên giúp làm vơi đi phần nào sự mất mát to lớn đối với gia đình.

Bày tỏ niềm xúc động khi có mặt tại buổi lễ, đại diện gia đình cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm nhấn mạnh sự biết ơn đối với hành động dũng cảm, hy sinh quên mình cứu người bị nạn của đồng chí Bùi Văn Nhiên và đồng đội: “Anh và các đồng đội của anh đã có công to lớn, sinh ra cháu Lâm thêm một lần nữa. Gia đình xin hứa sẽ giáo dục cháu Lâm học tập tấm gương của Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên để lớn lên trở thành người công dân có ích cho xã hội”. Qua sự việc này, gia đình cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm càng thêm tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội và nhân dân, cũng như thêm ngưỡng mộ, tin yêu Bộ đội Cụ Hồ.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định: Hành động dũng cảm, quên mình cứu người bằng tất cả sức lực cho đến hơi thở cuối cùng của đồng chí Bùi Văn Nhiên là nghĩa cử cao đẹp rất đáng trân trọng, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những đặc trưng cơ bản, biểu hiện sinh động của Bộ đội Cụ Hồ không chùn bước trước khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Huân chương Dũng cảm - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp đối với cá nhân, gia đình, đơn vị, địa phương, quê quán nơi đồng chí Nhiên sinh sống và công tác; đồng thời cũng thể hiện sự chia sẻ, động viên, thôi thúc cán bộ, chiến sỹ Quân đội và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, trong công tác, lao động sản xuất.

Tiếc thương, cảm phục và tự hào về hành động dũng cảm, tinh thần hy sinh thân mình cứu nhân dân trong hoạn nạn của Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên, đồng thời góp phần tiếp tục giáo dục truyền thống, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam, nhân dịp này, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát động học tập tấm gương đồng chí Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Tổng cục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Tự lực - Chủ động - Khoa học” và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; thi đua lập nhiều chiến công, thành tích mới, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho quân nhân hy sinh cứu người đuối nước
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho quân nhân hy sinh cứu người đuối nước

Ngày 29/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 760/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên - quân nhân đã quên mình cứu người bị đuối nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN