Dừng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngày 22/10, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, trước tình hình các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, tỉnh Hưng Yên quyết định dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, để dành kinh phí chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX diễn ra từ ngày 24 - 26/10. Theo kế hoạch dự kiến trước đó, nhiều hoạt động chào mừng Đại hội sẽ được tổ chức ngoài trời, trong các ngày 22 - 25/10 như: văn nghệ chào mừng trước, trong và sau Đại hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội của Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác.

Ban Tổ chức Đại hội đã quyết định ngừng toàn bộ các hoạt động trên; đồng thời, sẽ tổ chức phát động ủng hộ các tỉnh miền Trung bị lũ, lụt tại phiên trù bị Đại hội vào ngày 24/10. Cùng đó, Đại hội được tổ chức trên tinh thần trang trọng tiết kiệm, các khâu khánh tiết, hậu cần phục vụ Đại hội ở mức đơn giản, không phô trương, hình thức, tránh lãng phí.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị địa phương, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung trên tinh thần "tương thân tương ái". Bước đầu đã trích 1 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ ủng hộ 5 tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam.

Ủy ban MTTQ tỉnh đang tiếp tục vận động mỗi cán bộ, viên chức người lao động trong các đơn vị, lực lượng vũ trang tham gia ủng hộ tối thiểu một ngày lương; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các nhà hảo tâm ủng hộ mức cao nhất theo khả năng.

Mai Ngoan (TTXVN)
Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hướng về miền Trung ruột thịt
Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hướng về miền Trung ruột thịt

Trước những thiệt hại và khó khăn do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung, những ngày qua, nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bằng nhiều hình thức đã huy động hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang “oằn mình” chống chọi với mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN