Bản đồ Việt Nam được xếp từ 63 giấy chứng nhận hiến máu của cán bộ y tế

63 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện đã được hai cán bộ Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương xếp thành hình Bản đồ Việt Nam, thể hiện tình yêu đất nước, truyền thống tương thân tương ái của các cán bộ y tế.
Chú thích ảnh
Bản đồ Việt Nam được xếp từ những tờ giấy chứng nhận hiến máu của hai đoàn viên Đỗ Minh Thành và Đỗ Trung Hà.

Đỗ Minh Thành và Đỗ Trung Hà, hai đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, đã dùng 63 giấy chứng nhận hiến máu của mình để xếp thành hình bản đồ Việt Nam; như một hành động thể hiện tinh thần yêu nước trong dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng như hướng tới 70 năm Giải phóng Thủ đô 10/10.

Chú thích ảnh
Xếp bản đồ từ những tờ giấy chứng nhận hiến máu.

Đỗ Minh Thành (sinh năm 1987) là cán bộ Phòng Khoa học và Đào tạo, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng Trung ương, đã từng có 32 lần hiến máu tình nguyện trong suốt 19 năm qua. Lần đầu tiên Thành tham gia hiến máu tình nguyện là vào năm thứ nhất Đại học.

“Sau lần hiến máu đầu tiên, một hôm tôi nhận được cuộc gọi từ cán bộ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thông báo có bệnh nhi đang cần người nhóm máu O hiến, tôi nhanh chóng sang Viện cho máu. Lúc ấy tôi càng hiểu những giọt máu quý giá máu quý giá với người bệnh đến nhường nào”, Thành chia sẻ.

Từ khi vào làm việc tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, là một cán bộ trong ngành y tế, Thành tham gia hiến máu nhiều hơn, đều đặn mỗi năm 4 lần.

Chú thích ảnh
Đỗ Minh Thành tham gia hiến máu. 

Còn Đỗ Trung Hà, cán bộ Khoa Ký sinh trùng, có nhóm máu O. Hà bắt đầu hiến máu từ năm 2009, khi đang là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ (thuộc Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương). Đến nay, Thành đã có “bề dày” 15 năm hiến máu, với 31 lần hiến.

Đỗ Trung Hà cho biết: “Tôi từng có thời gian học nghiệp vụ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nên tham gia hiến máu ngay tại Viện. Hiện tại, khi công tác tại Viện Sốt rét- Côn trùng- Ký sinh trùng Trung ương, trung bình mỗi năm, tôi vẫn hiến máu khoảng 3 lần; mỗi lần hiến khoảng 350ml máu”.

Chú thích ảnh
Đỗ Trung Hà với "gia tài" là các tờ giấy chứng nhận hiến máu.

Anh Nguyễn Đức Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, cho biết: Đoàn Thanh niên của Viện đã đề xuất hai đoàn viên Đỗ Minh Thành và Đỗ Trung Hà, được nhận khen thưởng trong chương trình “Hành trình thanh niên Thủ Đô tham gia hiến máu tình nguyện” của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trong thời gian tới.

Theo anh Long, phong trào hiến máu tình nguyện luôn được công đoàn và Đoàn thanh niên Viện quan tâm, khuyến khích. Hàng năm, có khoảng 50-70 đơn vị máu được hiến từ những cán bộ, y, bác sỹ của Viện.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vị Khê có nghề trồng hoa, cây cảnh, ông Đỗ Thanh Hiên (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) đã biến nghề truyền thống thành hướng phát triển kinh tế, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.