Người tiêu dùng Trung Quốc đổ xô mua iPhone 13, hơn 5 triệu chiếc đã bán hết

Nhu cầu đặt mua iPhone 13 tại Trung Quốc tăng vọt, khiến website chính hãng của Apple tại đại lục rơi vào trạng thái quá tải.
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Apple với sản phẩm iPhone 13 Pro Max và Apple Watch Series 7 tại sự kiện đặc biệt ở Apple Park hôm 14/9. Ảnh: AFP

Apple đã cho phép khách hàng đặt mua trước qua mạng dòng sản phẩm mới nhất của iPhone, gồm iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Chiến dịch này ngay lập tức đã tạo ra cú hích lớn ở Trung Quốc. Tại đại lục, điện thoại đời mới của Apple sẽ được giao kể từ ngày 24/9. 

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, lượng đặt hàng qua các nền tảng thương mại điện tử trung gian đối với dòng iPhone 13 đã vượt quá 5 triệu chiếc tính đến ngày 17/9 – thời điểm khóa sổ đợt cung ứng iPhone đầu tiên đặt mua trước qua mạng ở Trung Quốc. Riêng sàn giao dịch thương mại điện tử JD.com đã nhận được lượng đặt hàng trên 3 triệu chiếc. Các đơn hàng đặt sau ngày 17/9 sẽ được giao muộn hơn, vào tuần thứ hai trong tháng 10. 

Giới phân tích nhận định dòng sản phẩm iPhone 13 với mức giá rẻ hơn sẽ tiếp tục tăng thị phần tại thị trường Trung Quốc. Bởi vì đối thủ cạnh tranh truyền thống của Apple, Huawei, ở thời điểm hiện tại, không có khả năng cung cấp các thiết bị di động cao cấp tương tự do chịu lệnh cấm vận từ Mỹ về nhập khẩu chip. 

Theo Ivan Lam, chuyên gia phân tích cao cấp tại Counterpoint Research, doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc sẽ tăng 58,3% trong quý 4 so với quý 3, với việc người dùng đổ xô đi mua sắm iPhone 13. Tính trên phạm vi toàn cầu, mức tăng này của Apple là 51,6% tính trong cùng thời kỳ so sánh. 

Năm nay, Apple theo đuổi chiến lược giá mềm hơn cho các sản phẩm iPhone đời mới so với dòng iPhone 12. Tại thị trường Trung Quốc, giá khởi điểm cho mẫu iPhone 13 Mini là 5.199 Nhân dân tệ (804 USD), 5.999 Nhân dân tệ (928 USD) cho mẫu iPhone 13 và 7.999 Nhân dân tệ (1.240 USD) cho iPhone 13 Pro.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - SCMP

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.