'Người khổng lồ' Nokia sẽ tỉnh giấc trong năm 2018

Nokia – tên tuổi lẫy lừng một thời của làng điện thoại di động thế giới – dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2018 trên con đường khôi phục danh tiếng thủa nào.

Hãng điện thoại Nokia (Phần Lan) sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2018. Ảnh: The Invest

Theo báo cáo do hãng thăm dò Mỹ Trendforce công bố hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, hai “ông lớn” trên thị trường điện thoại thông minh thế giới hiện nay là Samsung Electronics (Hàn Quốc) và Apple (Mỹ) sẽ sụt giảm về doanh thu trong năm nay.

Ngược lại, Nokia, nhà sản xuất điện thoại di động một thời lớn nhất thế giới của Phần Lan, lại có một tương lai tương sáng và đang từng bước lấy lại vị thế trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Theo giới phân tích, dự báo này hoàn toàn có cơ sở khi doanh số của Nokia trong năm vừa qua đã vượt mặt các thương hiệu điện thoại nổi tiếng khác như HTC, Sony, OnePlus hay Lenovo.

Trong năm 2017, hai đối tác mới của Nokia là HMD và FIH Mobile đã lập doanh số kỷ lục 11,5 triệu sản phẩm bán ra. Ước tính, Nokia sẽ bán ra thị trường 20 triệu chiếc điện thoại thông minh trong năm 2018, đạt mức tăng trưởng 70%.

Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc dự kiến tiếp tục là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới năm 2018, song doanh số sẽ giảm 5% so với năm ngoái với 300 máy điện thoại bán ra thị trường. Samsung cũng sẽ chỉ còn chiếm 20,3% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu so với mức 21,9% hiện nay. Về phần mình, Apple vẫn sẽ giữ vững vị trí thứ 2 sau Samsung với thị phần 15,7%.

Báo cáo của Trendforce cho thấy nhìn chung mức tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh thế giới vẫn ảm đạm trong năm 2018 bởi nhu cầu tiêu thụ thấp và người tiêu dùng cũng không có xu hướng thay mới điện thoại.  

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.