Ngư dân xứ Thanh vươn khơi đón lộc biển đầu năm mới

Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, ngư dân các xã bãi ngang ở Thanh Hóa đang phấn khởi vươn khơi đón "lộc biển". Đây là những chuyến biển "mở hàng" bởi nó chứa đựng nhiều mong muốn, ước nguyện cho một năm làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang của ngư dân miền biển xứ Thanh.
Chú thích ảnh
Mùng 3 Tết Nguyên đán, ngư dân các xã ven biển của huyện Quảng Xương đã tích cực bám biển, khai thác gần bờ để cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống cho thị trường.

Ghi nhận vào ngày 12/2 (tức mồng 3 Tết Nguyên đán), tại các xã ven biển của huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Thành phố Sầm Sơn..., hàng trăm bè mảng của ngư dân đã tích cực bám biển, khai thác gần bờ để cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống cho thị trường, kiếm thêm thu nhập.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, sau 2 ngày nghỉ ngơi ăn Tết, thăm chúc gia đình, chòm xóm, ngư dân Hoàng Văn Tâm (xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) lại hối hả chuẩn bị ngư lưới cụ lên bè mảng để ra biển đánh bắt hải sản. Anh Hoàng Văn Tâm cho biết chuyến biển đầu năm mang ý nghĩa khá quan trọng, ngư dân sẽ chọn ngày hợp tuổi với mình để vươn khơi, với mong ước một năm gặp nhiều may mắn, đánh bắt được nhiều cá tôm.

Chú thích ảnh
Ngư dân xứ Thanh tích cực chuẩn bị ngư lưới cụ để vươn khơi những ngày đầu năm mới.

Tương tự, tại các xã ven biển của huyện Hoằng Hóa như Hoằng Trường, Hoằng Thanh, trong ngày mồng 3 Tết Nguyên đán có hơn 100 bè mảng của ngư dân đã chính thức "mở biển", mang về lưới nặng cá, tôm cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống cho thị trường.

Ngư dân Nguyễn Văn Long ở xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa) cho biết: "4 giờ sáng, tôi cùng con trai  bắt đầu chuẩn bị ngư lưới cụ lên bè mảng để ra biển đánh bắt. Sau 4 - 5 giờ thả lưới, trừ chi phí cũng mang về gần 2 triệu đồng cho chuyến "mở biển" đầu năm mới".

Chú thích ảnh
Những món “lộc biển” đầu Xuân, báo hiệu một hành trình vươn khơi, bám biển thuận lợi, hanh thông trong cả năm tiếp theo.

Những chuyến ra khơi ngày đầu năm mới của các ngư dân xã bãi ngang, chủ yếu là đi lưới gần bờ, đánh bắt các loại hải sản như cá khoai, tôm tít, ghẹ xanh, cá đục, tôm, mực… Theo chia sẻ của ngư dân, bè mảng nhỏ lại đánh bắt cách bờ 4 - 5 hải lý nên chỉ tốn khoảng 100.000 - 150.000 đồng tiền dầu trong khi giá hải sản những ngày đầu năm mới đang giữ ở mức cao nên bà con ngư dân rất phấn khởi. Nhiều ngư dân có thể thu tiền triệu sau vài giờ "xông biển" đầu năm.

Những ngày trước, trong và sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản cũng tăng cao, người dân rất ưa thích các món hải sản tươi sống nên đánh bắt được bao nhiêu đều được các thương lái, người dân thu mua ngay tại bãi biển. Giá cá khoai tại biển đang dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/kg; tôm tít (bề bề) từ 300.000 - 400.000 đồng/kg; ghẹ xanh từ 600.000 - 700.000 đồng/kg… Với ngư dân vùng biển, đây được xem là những món "lộc biển" đầu Xuân, báo hiệu một hành trình vươn khơi, bám biển thuận lợi, hanh thông trong cả năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Bè mảng nhỏ đánh bắt cách bờ 4 - 5 hải lý chi phí rẻ trong khi giá hải sản những ngày đầu năm mới đang giữ ở mức cao nên bà con ngư dân rất phấn khởi. 

Tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 6.000 tàu cá; trong đó, có hơn 4.300 chiếc hoạt động vùng ven bờ. Theo cập nhật từ các địa phương ven biển, hiện Thanh Hóa có trên 70% tàu cá vùng khơi, vùng lộng đang "nằm bờ" nghỉ Tết Nguyên đán. Dự kiến từ ngày mồng 6 Tết đến ngày Rằm tháng Giêng, các tàu lớn sẽ lần lượt vươn khơi, "mở biển" với hy vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Với vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc, hệ thống cảng biển quy mô lớn và mạng lưới giao thông đường thủy nội địa phong phú, Hải Phòng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực. Song để kinh tế biển phát triển bứt tốc, vận tải thủy cần được đặt đúng "dòng chảy".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Cuộc họp kết nối trực tuyến đến 22 tỉnh/thành phố ven biển có tàu cá.

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Tại hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng” do thành phố Hải Phòng tổ chức chiều 8/10, các chuyên gia đã trao đổi những khuyến nghị cho Hải Phòng và xác định những bài toán ưu tiên triển khai, giúp thành phố có thêm cơ sở để lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong phát triển, ứng dụng AI.

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10, trong quá trình đi thăm bãi, tổ tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một ổ trứng rùa trong cát tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Trong khi yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì lực lượng kiểm ngư của tỉnh Nghệ An hiện chỉ có 2 tàu kiểm ngư và 2 xuồng công tác, trong đó nhiều phương tiện đã được đưa vào sử dụng từ 20-30 năm trước.