Du lịch Vĩnh Phúc nhộn nhịp những ngày đầu Xuân Giáp Thìn

Ngay từ những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhộn nhịp. Du lịch Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả nổi bật ngay trong những ngày đầu tiên của Xuân mới.
Chú thích ảnh
Đông đảo du khách đến Khu danh thắng Tây Thiên tại huyện Tam Đảo. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Bà Đặng Thị Thu Trang, Giám đốc Điều hành Ban Quản lý cáp treo Tây Thiên, Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng cho biết: Từ mùng 1 - 12 tháng Giêng năm nay, hệ thống cáp treo đã phục vụ hơn 110.000 lượt khách. Tổng số du khách đến với Khu danh thắng Tây Thiên ước tính khoảng 140.000 lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Để phục vụ du khách tốt hơn, từ cuối năm 2023, Ban Quản lý cáp treo Tây Thiên, Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng đã tiến hành bảo dưỡng, kiểm định toàn bộ hệ thống cáp treo, xe điện, vệ sinh chỉnh trang nâng cấp điểm chờ/đón khách, kiểm tra và nâng cấp các địa điểm du lịch đẹp để du khách check-in; đầu tư trồng và chăm sóc các loại hoa đặc trưng của núi rừng Tam Đảo để tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Hiện nay, Công ty duy trì từ 40 - 50 xe điện (mỗi xe 14 chỗ ngồi) đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, 59 ca-bin (10 chỗ ngồi/ca-bin) phục vụ du khách đi cáp treo tại Khu danh thắng Tây Thiên. Giá vé đi cáp treo vẫn giữ nguyên như trước, loại vé khứ hồi là 240.000 đồng/người.

Ngoài Khu danh thắng Tây Thiên, tại một số khu khu lịch khác của tỉnh Vĩnh Phúc như thị trấn Tam Đảo, Khu du lịch vùng hồ Đại Lải cũng như các điểm du lịch tâm linh, đền, chùa... trên địa bàn tỉnh, du khách tới du Xuân dịp này tăng cao. Chỉ tính riêng từ mùng 1 - 7 Tết, thị trấn Tam Đảo đón khoảng 35.000 lượt khách, trong đó có hơn 11.000 lượt khách lưu trú.

Theo ông Đặng Hoàng Lâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Đảo: Việc thí điểm tổ chức các chương trình nghệ thuật tại Quảng trường trung tâm thị trấn vào các ngày lễ, Tết đã đem lại hiệu quả tích cực sau một năm thực hiện, lượng khách đến với Tam Đảo không ngừng tăng lên. Để xây dựng sản phẩm du lịch mới, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đổi mới về văn hóa, du lịch, thị trấn sẽ tổ chức Lễ hội hoa Đỗ quyên lần thứ nhất năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 24/2 - 24/3 tại Công viên thị trấn Tam Đảo, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị, tôn vinh loài hoa đặc sắc của núi rừng Tam Đảo. Từ năm 2024, thị trấn Tam Đảo sẽ tổ chức chương trình ca nhạc thường niên vào các buổi tối cuối tuần để phục vụ người dân và du khách. Nội dung các chương trình văn nghệ tiếp tục được đổi mới, gắn với bản sắc của thị trấn phố núi.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ tính riêng trong 5 ngày đầu Xuân (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết) toàn tỉnh đón hơn 190.000 lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt trên 120 tỷ đồng, tăng tương ứng 17% so và 22% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành Du lịch trong dịp đầu năm mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2024, ngành Du lịch Vĩnh Phúc phấn đấu đạt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen của nền kinh tế, xong du lịch Vĩnh Phúc đã có bước phát triển ngoạn mục, vượt chỉ tiêu khi đón gần 9,3 triệu lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó có 81 nghìn lượt khách quốc tế và tổng doanh thu du lịch đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng 10%.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.