Ngày 24/2, hàng ngàn người dân và du khách bốn phương nô nức tham dự khai mạc Lễ hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là sự kiện văn hóa tín ngưỡng, tâm linh được thành phố Lào Cai tổ chức hằng năm vào ngày Rằm tháng Giêng để tưởng nhớ Quốc công tiết chế, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Cả nước ta hiện có gần 9.000 lễ hội, phân bổ ở khắp các vùng, miền, diễn ra quanh năm. Lễ hội là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc, từ lâu đã trở thành một sinh hoạt văn hóa quen thuộc với đông đảo người dân. Mùa xuân, sau Tết Nguyên đán là cao điểm của lễ hội, trong đó có những lễ hội nổi tiếng, kéo dài hàng tháng, như hội chùa Hương.
Trước giờ khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024, ngay từ chiều ngày 23/2 (ngày 14 tháng Giêng), hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về ngôi đền thiêng ở thành phố Nam Định để thực hiện các nghi lễ tâm linh cầu may mắn đầu năm.
Chiều 21/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt 200 đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và trân trọng ghi nhận, tri ân đóng góp của họ với sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.
Ngay từ những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhộn nhịp. Du lịch Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả nổi bật ngay trong những ngày đầu tiên của Xuân mới.
Ngày 19/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Giáp Thìn 2024, với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội chùa Ông (ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chính thức khai mạc. Năm nay, Lễ hội có những nét mới, đón nhiều đoàn khách quốc tế đến từ các nước như: Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia và các đoàn trong nước đến dự.
Ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) Ba Bể năm 2024 tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã khai mạc. Đây là một trong những Lễ hội Lồng Tồng truyền thống dịp Xuân có quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc.
Sau những ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, trời nắng ấm, thời tiết thuận lợi nên ngư dân các xã biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có chuyến biển đầu năm hanh thông và đón “lộc biển” với tôm, cá đầy khoang.
Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại Quảng trường ATK Định Hóa, UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ hội Lồng tồng Xuân Giáp Thìn với ý nghĩa cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đây là lễ hội xuống đồng truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng của tỉnh Thái Nguyên mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, hoa mai anh đào (một loài cây thân gỗ khá lớn, trồng nhiều tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) bắt đầu nở rộ khắp các nẻo đường thu hút du khách đến với thành phố ngàn hoa.
Ngày 18/2, tại thành phố Higashi Hiroshima (tỉnh Hiroshima, Nhật Bản) đã diễn ra Lễ hội giao lưu Tết Việt Giáp Thìn 2024 với sự tham gia của hơn 300 người là đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại khu vực miền Trung và Nam Nhật Bản, cùng đông đảo quan chức chính quyền và người dân sở tại.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hòa chung không khí hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân của dân tộc, chiều 18/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney (Australia) đã tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương 2024” với chủ đề “Tết ba miền”.
Đây là nghi lễ Tết tiêu biểu của cung đình xưa nằm trong chuỗi hoạt động Tết Việt chào Xuân Giáp Thìn 2024 do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tái hiện.
Lễ hội Lùng Tùng còn được gọi là Lễ hội xuống đồng, đây là hoạt động tín ngưỡng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp cổ xưa, mở đầu cho một mùa sản xuất mới của người Thái ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Lễ hội nhằm cầu cho một năm sản xuất mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, người dân khỏe mạnh.
Ngày 18/2, tại huyện Tân Yên, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham dự.
Ngày 18/2, thị xã Đông Triều phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân năm 2024 tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thu hút hàng nghìn người hành hương về bái Phật.
Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, sáng 18/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương và dự Lễ khai bút đầu xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.