Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ đường dây lừa đảo núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ

Công an TPHồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an cấp xã đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ, thẻ nghỉ dưỡng.
Chú thích ảnh
Công an TP Hồ Chí Minh khám xét tại các công ty. Ảnh: CA

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về đấu tranh với các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành rà soát, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác, từ ngày 10/6/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, có sự phân công chặt chẽ, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Một số doanh nghiệp được xác định có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Chú thích ảnh
Nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đưa ra cam kết về lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt để tạo lòng tin. Các công ty này đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tổ chức quy trình tiếp cận, tư vấn và chăm sóc khách hàng bài bản.

Để tìm kiếm nạn nhân, các đối tượng thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác thông tin trên mạng xã hội, tập trung vào nhóm người có điều kiện kinh tế, nhất là người trung niên, cao tuổi. Sau đó, nhân viên gọi điện mời khách tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng, du lịch miễn phí nhằm đưa khách hàng đến trụ sở công ty.

Tại đây, nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các thông tin về khả năng sinh lời, hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao. Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký các hợp đồng đã soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trường hợp khách hàng không đủ tiền, nhân viên hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền.

Khi khách hàng có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân… khiến nhiều người tiếp tục nộp tiền nhưng không thể thu hồi khoản đầu tư.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng; bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân là nạn nhân của các đối tượng, doanh nghiệp nêu trên liên hệ với cơ quan công an để phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.