Kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng

Ngày 19/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Giáp Thìn 2024, với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: mod.gov.vn

Dự Hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các tổng cục cùng một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cùng những kết quả của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được thời gian qua, trong đó nổi bật là việc triển khai thực hiện nghiêm công tác quân sự, quốc phòng; tạo không khí vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao của bộ đội và nhân dân nơi đóng quân, nhất là trên các tuyến biên giới, vùng biển Trường Sa, nhà giàn DK1; kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ.

Khái quát một số đặc điểm tình hình, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, tổ chức hoàn thành toàn diện các mặt công tác; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; thực hiện chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổng kết Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; tổ chức giao, nhận quân năm 2024 bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu; triển khai huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 chặt chẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, tháng đầu huấn luyện...

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt công tác hậu cần, kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, thanh tra, pháp chế, kiểm toán; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng…

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn quân thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia; phối hợp giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhân dân cả nước vui Xuân, đón Tết.

Quân đội kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn 35 vụ, cứu được 7 người và 41 phương tiện tại một số địa phương; thường xuyên duy trì 240 tổ, chốt với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.