Họp mặt đại biểu tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Chiều 21/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt 200 đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và trân trọng ghi nhận, tri ân đóng góp của họ với sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, những thành tựu, kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực của Thành phố năm 2023 thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ Thành phố; là nguyện vọng cũng là kết quả của sức mạnh đoàn kết, thống nhất rất cao, sự nỗ lực phấn đấu đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, có đóng góp rất lớn, tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận rất cao của các tầng lớp dân cư và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các ban, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; triển khai hiệu quả chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số như, miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm, Khmer trên địa bàn Thành phố, hỗ trợ học viên cao học là người dân tộc thiểu số, hỗ trợ giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc… 

Đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa từng dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước…

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng sống của đồng bào dân tộc về vật chất và tinh thần, tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Thành phố. 

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, làm tốt chính sách dân tộc như, thực hiện thường xuyên các chính sách giải quyết việc làm, dạy nghề, trợ vốn, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 10.840 trường hợp, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 72 căn nhà ở, nhà tình thương; dạy nghề miễn phí, hỗ trợ việc làm cho hàng trăm trường hợp; hỗ trợ vay vốn cho 615 trường hợp với số tiền gần 28,4 tỷ đồng; miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer với số tiền gần 3 tỷ đồng…

Buổi gặp mặt là dịp để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lắng nghe, ghi nhận tâm tư, tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và vai trò tích cực của đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số Thành phố trong tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại buổi gặp mặt, đại diện đại biểu tiêu biểu các dân tộc Khmer, Hoa, Chăm trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành tình cảm, hỗ trợ hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, đại diện đại biểu tiêu biểu các dân tộc bày tỏ mong muốn, Thành phố tiếp tục quan tâm và có nhiều chính sách thiết thực hơn nữa để đồng bào dân tộc thiểu số an tâm, cố gắng làm việc, cống hiến, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giàu mạnh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Liên quan việc ngập nước tại hầm chui HC1-02 nút giao thông An Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đã tăng cường thêm máy bơm cho hầm, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung sớm hoàn thành và đưa hệ thống bơm chính vào vận hành ngày 22/9 tới.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.