Tết trồng cây 2024: Hải Dương phấn đấu trồng 800.000 cây phân tán

Tại xã An Sơn, huyện Nam Sách, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương và huyện Nam Sách đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây.

Theo đó, năm 2024, Hải Dương phấn đấu trồng 800.000 cây phân tán bao gồm các loài như sấu, xà cừ, ngọc lan, bằng lăng, xoan, phượng, sữa, bàng, thông, keo, bạch đàn, muồng hoàng yến, giáng hương…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết, những năm qua, Hải Dương đã thường xuyên tích cực thực hiện di nguyện của Bác và chủ trương của Đảng, Nhà nước về trồng cây, gây rừng, trồng cây tạo bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ... phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, việc trồng cây, trồng rừng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung làm tốt việc tuyên truyền lợi ích to lớn, lâu dài, nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng, từng bước nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh; đẩy mạnh trồng cây xanh lâu năm phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu văn hóa - lịch sử, hành lang giao thông, trồng tre chắn sóng bảo vệ đê điều phòng chống thiên tai, bão lũ.

Người đứng đầu tỉnh Hải Dương yêu cầu các các cấp ủy đảng, chính quyền cần thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, đảm bảo cây phát triển tốt; rà soát để tiếp tục trồng cây phân tán, trồng rừng và tăng cường sản xuất trên diện tích cây ăn quả hiện có, góp phần chung vào kết quả thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cán bộ, đảng viên, thủ trưởng các đơn vị gương mẫu đi đầu trong vận động nhân dân quyết tâm hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu trồng cây năm 2024 của tỉnh, động viên và kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực để thúc đẩy phong trào trồng cây trong nhân dân.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương và huyện Nam Sách tham gia trồng cây.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn đã phát động và kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó; nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Sau lễ phát động, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024 được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương lưu ý, cây sau khi được trồng phải được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên đảm bảo độ ẩm, dinh dưỡng, nếu cây chết phải trồng thay thế kịp thời. Cây sau khi trồng phải được giao cho tổ chức, cá nhân chăm sóc, bảo vệ.

Năm 2023, thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán của tỉnh, toàn tỉnh Hải Dương đã trồng mới 1.366.027 cây các loại, trong đó 1.310.965 cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây ăn quả phân tán tại các tuyến đường giao thông, trong khu dân cư, trường học, công sở, vườn cây ăn quả, khu chuyển đổi; trồng rừng tập trung được 55.062 cây.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chấm dứt ngay tình trạng học sinh ở xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường ; bố trí cho các em ở nội trú tại trường học.

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Ngày 11/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Đảng ủy 104 xã, phường trên địa bàn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng của năm 2026, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.