Tổ chức 12 đợt tham quan trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh trong năm 2024
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND và UBND Thành phố năm 2024. Dự kiến, sẽ tổ chức 12 đợt tham quan miễn phí tại trụ sở.
Du khách tham quan trụ sở UBND - HDND TP Hồ Chí Minh dịp Tết Dương lịch 2024.
Theo đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, việc tổ chức tham quan trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường quảng bá lịch sử hình thành và phát triển của Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu TP Hồ Chí Minh “Hấp dẫn - An toàn - sống động”.
Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh năm 2024 dự kiến có 12 đợt, mỗi đợt gồm 2 ngày thứ bảy và chủ nhật cuối cùng của tháng. Ngoài ra, chương trình cũng được tổ chức theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh.
Du khách khi đến tham quan sẽ được nghe thuyết minh trực tiếp và thuyết minh tự động nhiều ngôn ngữ giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, các giá trị văn hóa - kiến trúc, công năng của Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trên.
Thời gian 12 đợt tham quan gồm: Đợt 1 vào ngày 24 - 25/2; đợt 2 vào ngày 30 - 31/3; đợt 3 vào ngày 27-28/4; đợt 4 vào ngày 25 - 26/5; đợt 5 vào ngày 29 - 30/6; đợt 6 vào ngày 27 - 28/7; đợt 7 vào ngày 24 - 25/8; đợt 8 vào ngày 31/8 và ngày 1 tháng 9 (dịp Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam); đợt 9 vào ngày 28 - 29/9; đợt 10 vào ngày 26 - 27/10; đợt 11 vào ngày 23 - 24/11 và đợt 12 vào ngày 28- - 29/12.
Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.
Ngày 20/10, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang triển khai thực hiện Đề án phát triển Du lịch xanh đặc khu Phú Quý giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.
Khi chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực văn hóa, bài toán bảo tồn ở Phố cổ Hội An không còn chỉ là giữ lại một ngôi nhà cổ hay một kỹ thuật nghề.
Nằm dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh, thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang nổi bật với những nếp nhà sàn lợp lá cọ phủ rêu xanh. Trải qua nhiều thế hệ, những mái nhà cổ kính hòa cùng cảnh sắc núi rừng, tạo nên vẻ đẹp độc đáo, thu hút du khách khám phá.