Ngoại trưởng Trung Quốc hối thúc Mỹ sáng suốt trong quan hệ song phương

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 24/9 tuyên bố Bắc Kinh và Washington nên định hướng các quan hệ song phương bằng sự sáng suốt, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không tự cản trở nền kinh tế nước này. 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP

Phát biểu tại sự kiện được Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Trung tổ chức ở New York bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Vương Nghị nêu rõ hợp tác cùng có lợi là lựa chọn đúng đắn duy nhất đối với cả Trung Quốc và Mỹ, nhấn mạnh không bên nào được lợi dụng bên kia. Ông cũng cho rằng việc đơn phương phát động một cuộc chiến thương mại là sai lầm trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế đang là xu hướng của thời đại.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc hy vọng vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, sẽ cho kết quả tích cực, song nhấn mạnh đàm phán phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không đe dọa.

Theo hãng tin Reuters, trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền của ông có thể xem xét đạt được thỏa thuận thương mại một phần với Trung Quốc, mặc dù ông muốn đi đến một thỏa thuận sâu rộng hơn để giải quyết cuộc chiến tranh thương mại hiện nay. 

Tranh cãi thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã bùng phát từ giữa tháng 7/2018 khi Chính quyền Tổng thống Trump áp đặt vòng thuế quan bổ sung đầu tiên với Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ra đòn trả đũa tương tự.

Kể từ đó, hai bên đã tung ra nhiều vòng nâng thuế đối với hàng hóa của lẫn nhau, đồng thời cam kết sẽ giải quyết những bất đồng trong lĩnh vực này. Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ trì hoãn việc tăng thuế bổ sung 5% đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đến ngày 15/10.

Trong khi đó, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung còn gây tác động đến nền kinh tế thế giới, đe dọa làm giảm tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu đến 0.8% trong năm 2020. Ngoài ra, tốc độ sản xuất trên toàn thế giới cùng bị trì trệ ở mức tương đương trong thời khủng hoảng tài chính của thế kỷ trước. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.