'Ngày hội non sông' được đảm bảo an ninh, an toàn, cử tri phấn khởi đi bỏ phiếu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tốt đẹp.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia trả lời phỏng vấn báo chí tại Trung tâm báo chí Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: Viết Tôn

Trao đổi với báo chí chiều 15/3 tại Trung tâm báo chí Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định: Cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, nhân dân phấn khởi, hăng hái đi bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có thể nói đã thành công. Bà đánh giá như thế nào về kết quả cuộc bầu cử, thưa bà?

Các Tiểu ban bầu cử Quốc hội đã hoạt động rất sớm và đã có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sát sao. Các đoàn kiểm tra của các Tiểu ban đi kiểm tra tại các địa phương tích cực. Để góp phần thành công của cuộc bầu cử có nhiều yếu tố tạo nên, nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử là một trong những yếu tố quan trọng.

Trước ngày bầu cử, chúng tôi đã đi kiểm tra và thấy rằng, các lực lượng chức năng ở địa phương như công an, quân đội đã bố trí nhiều cán bộ xuống địa bàn hỗ trợ cho cấp xã, bởi địa bàn cấp xã hiện nay rộng hơn nhiều so với trước đây, trong khi lực lượng công an, quân sự xã còn mỏng. Tuy nhiên, công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự các địa phương đều huy động chiến sĩ xuống cơ sở làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Nhiều xã thậm chí đã cử tới 20 - 30 chiến sĩ từ các đơn vị cấp trên về hỗ trợ cơ sở. Qua đó, thể hiện việc chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố, cấp xã chuẩn bị cho công tác bầu cử chu đáo. Từ công tác trang trí khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu, tuyên truyền cho ngày bầu cử đến chuẩn bị cơ sở vật chất và công tác đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả.

Ngày bầu cử 15/3, mọi người đều chứng kiến đường phố ngày thường đông đúc, nhưng hôm nay thoáng đãng, thảnh thơi. Nhiều gia đình cử tri đã dành trọn ngày để tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình đi bỏ phiếu bầu cử.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra đúng kế hoạch và đã đạt được yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: Viết Tôn

Bà có đánh giá gì về ý nghĩa của cuộc bầu cử lần này và tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước, thưa bà?

Mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử đã thể hiện tinh thần dân chủ, kỷ cương. Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên từ năm 1946, với tinh thần khẳng định là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.  

Việc xây dựng Nhà nước thể hiện bằng việc hình thành các cơ quan quyền lực Nhà nước và bộ máy Nhà nước; trong đó có các cơ quan như Hội đồng nhân dân ở địa phương và đối với phạm vi cả nước đó là Quốc hội. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thông qua cơ chế của các cơ quan dân cử, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước.

Những người tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc hội là những người được dân ủy quyền, quyền làm chủ của dân ủy quyền cho các đại biểu thay mình quyết định những vấn đề theo chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

Đối với Quốc hội có 3 chức năng đặc biệt, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Đối với Hội đồng nhân dân, đó là quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát. Đó là những chức năng quan trọng của cơ quan dân cử. Là cơ quan quyền lực của dân, do nhân dân ủy quyền cho những người đã thay mặt mình. Vì vậy, mỗi lá phiếu của người dân đã thể hiện sự gửi gắn quyền của mình cho người mình lựa chọn để đại diện quyết định những vấn đề quyết sách to lớn của đất nước.  

Cuộc bầu cử phản ánh bản chất của Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì vậy các cơ quan quyền lực được hình thành đều do dân bầu ra, do dân cử ra, thực hiện sự ủy quyền của người dân để thực hiện. Cuộc bầu cử lần này cũng là sự kiện chính trị, pháp lý, dân chủ rộng khắp và rộng lớn nhất của nước ta.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật BTL Cảnh sát biển Việt Nam bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 24 phường Xuân Phương (Hà Nội). Ảnh: Viết Tôn

Bà có thể cho biết những công việc sẽ triển khai ngay sau cuộc bầu cử này là gì, thưa bà?

Ngay sau cuộc bầu cử, công việc phải thực hiện ngay đó là đánh giá kết quả của cuộc bầu cử và công bố kết quả bầu cử. Với sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn và hưởng ứng của các địa phương, cuộc bầu cử lần này so với các cuộc bầu cử trước đây thành công, việc chuyển đổi số đã đáp ứng được yêu cầu, đó là việc tổng hợp kết quả sẽ nhanh.

Dự kiến, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả của cuộc bầu cử trước ngày 25/3 và đang dự kiến khoảng ngày 22/3 sẽ công bố, xác nhận kết quả của cuộc bầu cử và xác nhận tư cách các đại biểu trúng cử.

Sau khi thực hiện việc công bố kết quả và xác nhận tư cách đại biểu sẽ tiến hành tổng kết cuộc bầu cử, dự kiến vào ngày 3/4/2026. Cuộc bầu cử diễn ra với mục đích bầu ra các cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, trong đó tiếp tục bầu các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân để vận hành theo chức năng nhiệm vụ đã được hiến định trong Hiến pháp. Tiếp đó là tổ chức Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội cũng đã có hướng dẫn và đã ban hành hướng dẫn cho các địa phương về việc tổ chức Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.