Ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong tổ chức, điều hành công tác bầu cử ​

Chiều 9/4, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quý I/2026.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trong điều kiện có nhiều điểm mới: Quy mô cử tri lớn hơn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; thời gian chuẩn bị rút ngắn; trong khi toàn bộ quy trình vẫn phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Việc triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng trong cùng một thời điểm đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực điều hành, phối hợp của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Bắc Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,24%; có 22/99 xã, phường và 2.038/2.765 tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu.

Tỉnh đã bầu đủ 16/16 đại biểu Quốc hội và 85/85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; cơ cấu đại biểu trúng cử bảo đảm tính đại diện, kết hợp giữa kinh nghiệm và đổi mới; tỷ lệ nữ, người trẻ, người ngoài Đảng và người có trình độ cao được bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu trong nhiệm kỳ mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Để có được kết quả trên, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai công tác chuẩn bị sớm, bài bản, khoa học. Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã ban hành 34 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, bảo đảm thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Ban Chỉ đạo bầu cử được thành lập từ tỉnh đến cấp xã do đồng chí Bí thư cấp ủy cùng cấp làm trưởng ban; tổng số có 1.429 thành viên; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phụ trách cơ sở, gắn với các đơn vị được cấp ủy phân công phụ trách cơ sở.

Một trong những dấu ấn nổi bật của kỳ bầu cử lần này là Bắc Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức và điều hành. Các công cụ số được sử dụng đồng bộ, từ quản lý danh sách cử tri, theo dõi tiến độ, đến tổng hợp báo cáo theo thời gian gần thực, giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác và hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Việc ứng dụng mã QRcode để theo dõi danh sách cử tri, tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên đã đem lại hiệu quả, giúp cử tri và đại biểu đến gần nhau hơn.

Đáng chú ý, Bắc Ninh đã tổ chức linh hoạt các hình thức tiếp xúc cử tri, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, kết nối nhiều điểm cầu. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng và có nhiều đổi mới sáng tạo. Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh tổ chức cầu truyền hình trực tiếp ngày hội non sông tại 3 điểm cầu: phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc, xã Tây Yên Tử… ghi lại những khoảnh khắc, dấu ấn, hình ảnh đẹp và khó quên về không khí ngày hội non sông.

Trên nền tảng số, tỉnh đã thiết kế 36 infographic, đăng tải hơn 1.200 tin, bài trên mạng xã hội, kết hợp livestream, video clip, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc tuyên truyền hướng tới công nhân trong các khu công nghiệp, với cách làm linh hoạt qua Zalo, mạng xã hội, chủ nhà trọ, tổ dân phố… giúp thông tin đến đúng đối tượng, phù hợp với đặc thù của công nhân, lao động...

Thành công của cuộc bầu cử là tiền đề quan trọng để Bắc Ninh lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tặng Bằng khen cho 48 tập thể và 263 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bầu cử.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen có thành tích xuất sắc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen có thành tích xuất sắc cho các cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.