Ngày 3/6, cảng Quy Nhơn sẽ khai trương tuyến dịch vụ vận tải đi Đông Bắc Á

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Hồ Liên Nam, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn cho biết, vào 6 giờ sáng 3/6, cảng Quy Nhơn sẽ khai trương tuyến dịch vụ vận tải trực tiếp từ cảng Quy Nhơn đi các nước khu vực Đông Bắc Á.
Chú thích ảnh
Cầu cảng bốc xếp container của cảng Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Cụ thể, ông Hồ Liên Nam thông tin, thời gian vừa qua để mở rộng sản xuất kinh doanh, cảng Quy Nhơn đã xúc tiến mở nhiều tuyến dịch vụ vận tải mới; trong đó, có việc mở tuyến dịch vụ trực tiếp từ cảng Quy Nhơn đi Đông Bắc Á nhằm kết nối nguồn hàng tại khu vực Tây Nguyên xuất khẩu đi các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…

Theo đánh giá của ông Hồ Liên Nam, hiện lượng hàng hóa tại hai khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á rất phát triển nên việc mở tuyến dịch vụ trực tiếp từ  cảng Quy Nhơn đi các khu vực trên rất tiềm năng. Hàng hóa xuất khẩu từ Quy Nhơn chủ yếu là xăm gỗ, viên gỗ nén, tinh bột sắn lát. Mặt hàng này chiếm tới  60% lượng hàng xuất của cảng Quy Nhơn.

Tuy nhiên, một số mặt hàng có giá trị cao là hàng trái cây chuyên chở đông lạnh lâu nay không có tuyến trực tiếp để khai thác nên gặp nhiều bất lợi. Chẳng hạn như trước đó chủ hàng muốn xuất khẩu mặt hàng này thường phải đi qua Singapore sau đó mới có tuyến đi ngược trở lại khu vực Đông Bắc Á. Điều này dẫn đến kéo dài thời gian vận chuyển làm giảm giá trị của mặt hàng xuất khẩu có đặc thù như hoa quả. Việc này cũng làm tăng chi phí vận chuyển.

“Như vậy, nếu khai thác tốt được tuyến dịch vụ trực tiếp từ Quy Nhơn đi Đông Bắc Á sẽ giải quyết được những bất cập trên, đồng thời mở ra nhiều hướng khai thác thị trường mới cho cảng”, ông Hồ Liên Nam phân tích.

Thời gian ban đầu mỗi tháng tuyến dịch vụ này sẽ vận chuyển khoảng 1.400 container tương đương khoảng từ 17.000-19.000 tấn hàng hóa. Dự kiến, giai đoạn thu hút thị trường các chủ tàu sẽ thực hiện mỗi tuần một chuyến. Nếu thị trường thuận lợi, khoảng giữa tháng 8 sẽ nâng lên mỗi tuần 2 chuyến.

Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), đây là sự kiện rất quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng, giúp việc giao thương hàng hóa đến các thị trường trong khu vực Bắc Á được thuận lợi hơn nhờ vào việc rút ngắn được thời gian và giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa so với các nước trong khu vực. Việc mở tuyến vận tải biển từ Quy Nhơn đi trực tiếp đến khu vực Bắc Á là nhu cầu rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp xuất-nhập khẩu.

Cảng Quy Nhơn được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) chính thức tiếp nhận lại từ tháng 6/2019 sau quá trình đàm phán mua lại cổ phần với Công ty cổ phần Khoáng sản Hợp Thành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Sau khi quy trở lại trực thuộc Vinalines, cảng Quy Nhơn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt nhờ tăng trưởng dịch vụ cung ứng xăng, dầu, liên doanh khai thác bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ xếp dỡ container chuyên dụng để phát triển hệ thống hậu cần cảng.

Quý I/2020, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Quy Nhơn đạt hơn 2,4 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ 2019. Doanh thu quý I/2020 của cảng Quy Nhơn đạt 212 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019….

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Còn nhiều dư địa phát triển

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Còn nhiều dư địa phát triển

Tại những khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, mái nhà xưởng được nhìn như một phần của hạ tầng năng lượng. Khi các thị trường xuất khẩu đặt yêu cầu cao hơn về môi trường và phát thải, nguồn điện sạch sử dụng trong nhà máy không chỉ là bài toán chi phí mà còn liên quan đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của khách hàng quốc tế.