Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa phe đối lập và chính quyền Venezuela

Nga sẵn sàng nỗ lực làm trung gian thiết lập quan hệ giữa phe phản đối và phe ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nếu được đề nghị.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

Đó là tuyên bố mới đấy của Vụ trưởng Vụ châu Mỹ Latinh Bộ Ngoại giao Nga Aleksander Schetinin với hãng tin RIA Novosti.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ông Schetinin cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 24/1 khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các lực lượng chính trị có thái độ có trách nhiệm. Nga cũng sẵn sàng làm việc với tất cả các lực lượng Venezuela nào muốn hợp tác với các bên nước ngoài để thiết lập đối thoại. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố ủng hộ Chính phủ Venezuela.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 25/1 nêu rõ Bắc Kinh tin rằng công việc nội bộ của Venezuela phải và chỉ có thể được quyết định bởi chính người dân nước này. 

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh đã khẳng định Trung Quốc giữ vững quan điểm rằng mọi quốc gia nên tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là các quy tắc về quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, như không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như kiềm chế đe dọa sử dụng vũ lực. Bà nhấn mạnh sự ổn định và phát triển của Venezuela là mối quan tâm của tất cả các bên. Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Venezuela trong việc duy trì chủ quyền quốc gia, độc lập và ổn định.

Trước đó, ngày 23/1, trong cuộc biểu tình do phe đối lập phát động, ông Juan Guaido, Chủ tịch của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát đã tự phong là “tổng thống lâm thời” của Venezuela cho tới khi lập ra một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức bầu cử ở nước này. Lãnh đạo các nước Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro, bất chấp Mỹ và nhiều nước phương Tây công nhận ông Juan Guaido.

Tâm Hằng-Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.